Quân sự

Tên lửa siêu vượt âm sẽ được trang bị cho các tàu ngầm mới nhất của Nga

21/07/2020, 08:14

Các tàu ngầm mới sẽ có khả năng tấn công bằng vũ khí siêu vượt âm tương tự tàu hộ vệ tên lửa lớp Đô đốc Gorshkov.

img
Tàu ngầm Nga - ảnh tư lệu minh họa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/7 cho biết, các chiến hạm mới của nước này sẽ được trang bị vũ khí hiện đại, cùng hệ thống chỉ huy và thông tin liên lạc tầm xa.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các phương tiện mới sẽ tăng cường đáng kể năng lực tác chiến và sức mạnh chiến lược của hải quân Nga và Moscow sẽ tiếp tục phát triển hạm đội hiện đại với năng lực chiến đấu cao.

Trước đó, Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Sevmash Mikhail Budnichenko nói rằng cơ sở này đang khởi đóng tàu ngầm hạt nhân Voronezh và Vladivostok thuộc Dự án 855M Yasen-M, khẳng định chúng sẽ có khả năng tấn công bằng vũ khí siêu vượt âm tương tự tàu hộ vệ tên lửa lớp Đô đốc Gorshkov.

Các nhà máy đóng tàu Nga hôm nay cũng bắt đầu chế tạo hai tàu đổ bộ đa năng Dự án 23900 với lượng giãn nước 25.000 tấn và hai tàu hộ vệ tên lửa Đề án 22350M có lượng giãn nước 7.000 tấn, đánh dấu lần đầu tiên nước này cùng lúc khởi đóng 6 chiến hạm xa bờ trong vòng 300 năm qua.

Vũ khí siêu vượt âm là khí tài đạt tốc độ trên 6.000 km/h, có tầm bắn và khả năng cơ động cao hơn so với tên lửa đạn đạo, cho phép chúng chọc thủng mọi lớp phòng thủ tên lửa hiện nay.

Hải quân Nga đầu năm nay thử thành công tên lửa siêu vượt âm Zircon từ tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov. Đạn tên lửa đã bay hơn 500 km, đạt tốc độ gần 10.000 km/h và đánh trúng mục tiêu giả định trên đất liền.

Mỗi tàu ngầm lớp Yasen-M và tàu hộ vệ Đề án 22350M được trang bị 24 ống phóng thẳng đứng mang được tên lửa diệt hạm siêu thanh Oniks, tên lửa hành trình đa năng Kalibr hoặc vũ khí siêu vượt âm Zircon.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.