Hồ sơ tài liệu

Tên lửa Triều Tiên bay hơn 1.000 km, rơi vào biển Nhật Bản

05/09/2016, 15:25
image

Cả ba tên lửa Triều Tiên đã bay được khoảng 1.000 km, trong đó có một tên lửa bay 1.300 đến 1.500 km.

AEN20160905004953315_03_i

Cả ba tên lửa Triều Tiên đã bay được khoảng 1.000 km, trong đó có một tên lửa bay 1.300 đến 1.500 km. Ảnh: Yonhap

Sáng nay (5/9), Triều Tiên đã cho bắn thử 3 tên lửa đạn đạo ngoài bờ biển phía đông nước này.

Theo đó, Bình Nhưỡng đã phóng các tên lửa Rodong tầm trung từ Hwangju, tỉnh North Hwanghae vào khoảng 12h14 theo giờ địa phương. Một trong số các tên lửa này có tầm bắn 1.300 đến 1.500 km và có thể tấn công lãnh thổ Nhật Bản.

“Cả ba tên lửa đã bay được khoảng 1.000 km và rơi xuống vùng biển trong vùng nhận dạng trên không của Nhật Bản 400 km", quan chức Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tại Hàn Quốc (JCS) cho biết.

Hiện JCS đang trong quá trình tìm hiểu chi tiết về hoạt động mới nhất này của Bình Nhưỡng.

Xem thêm video:

Vụ thử tên lửa của Triều Tiên được tiến hành ngay trong thời điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Đồng thời, vụ thử này diễn ra chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm thành lập Chính phủ Triều Tiên diễn ra hôm 9/9 tới đây.

Hiện quân đội Hàn Quốc đã tiếp tục theo dõi sát sao bất kỳ động thái khiêu khích nào của Bình Nhưỡng trước lễ kỷ niệm. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng sau một loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân của nước này kể từ năm 2014.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.