Thế giới

Tên lửa Triều Tiên chạm tới New York và Washington?

12/04/2016, 17:54

Với tầm bắn được mở rộng, tên lửa vượt đại châu của Triều Tiên có thể kiểm soát hoàn toàn phía đông của Mỹ.

lau-nam-goc-tu-tin-ban-ha-moi-ten-lua-trieu-tien-v

Với các tên lửa vượt đại châu có tầm bắn được mở rộng, Triều Tiên hoàn toàn có thể kiểm soát các phần lãnh thổ thuộc bờ biển phía Đông nước Mỹ? (Ảnh minh họa)

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 12/4 dẫn lời cảnh báo của một chuyên gia người Mỹ cho rằng buổi thử nghiệm động cơ tên lửa của Triều Tiên vào tuần trước cho thấy quốc gia này đã có thể phóng tên lửa đạn đạo vượt đại châu (ICBM) tấn công vào các thành phố ven biển miền Đông nước Mỹ, bao gồm cả New York và Washington DC.

Chuyên gia Mỹ về vấn đề tên lửa Triều Tiên , ông John Schilling cho biết, buổi thử nghiệm mới nhất của Triều Tiên đã sử dụng một cặp động cơ đẩy R-27 hoăc N-6, vốn được lắp trên các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm sẽ giúp gia tăng đáng kể phạm vi tầm bắn so với động cơ cũ mà nước này từng sử dụng.

"Sử dụng công nghệ này, các hệ thống bệ phóng di động của Triều Tiên, biến thể KN-08 hoặc KN-14, có thể đạt tầm bắn từ 10.000 đến 13.000 km, cho phép Bình Nhưỡng có thể tấn công các mục tiêu trên bờ biển phía đông của Mỹ gồm cả New York và Washington DC", ông Schilling cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.