Thế giới

Tên lửa Triều Tiên phóng thế nào, bay bao xa?

14/02/2017, 15:25
image

Tên lửa Triều Tiên được phóng đi bằng phương pháp phóng lạnh và có thể bay được hơn 2.000 km.

BNII703_nkmiss_J_20150511005707

Phía Hàn Quốc cho rằng tên lửa Triều Tiên mới phóng đi có thể bay được hơn 2.000 km.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) nói rằng tên lửa Pukguksong-2 mà Triều Tiên phóng thử từ một căn cứ không quân ở tây bắc nước này ra biển Nhật Bản có thể bay được hơn 2.000 km, theo Yonhap ngày 14/2.

Sau khi được phóng đi từ bệ phóng di động, tên lửa này đã bay được 500 km rồi rơi xuống biển. NIS cho rằng tên lửa Triều Tiên có tốc độ tối đa là Mach 8,5 (nhanh hơn tốc độ âm thanh 8,5 lần).

Một thông tin đặc biệt nữa được NIS đưa ra là tên lửa Triều Tiên được phóng với góc 89 độ từ bệ phóng di động. Đồng thời, vụ phóng của Bình Nhưỡng còn ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến từ dự án tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của nước này trong đó có phương pháp "phóng lạnh". Việc phóng lạnh giúp không gây hư hại nặng đến bệ phóng.

Được biết, hầu hết các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và phóng từ tàu ngầm (SLBM) trên thế giới đều ứng dụng phương pháp phóng lạnh.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.