An ninh hình sự

Tên “trộm xe SH có súng” tại Huế trốn tù trong đêm

19/01/2016, 19:21

Lợi dụng đêm tối 18/1, tên "trộm xe SH có súng" tại Thừa Thiên - Huế đã trốn khởi nơi giam giữ.

Ten- trom- xe- SH- co- sung- tai- Hue- tron- khoi-
Nguyễn Văn Nghĩa, đối tượng "trộm xe SH có súng" đã bị Cơ quan Công an Thừa Thiên - Huế tóm gọn vào tối 7/8 vừa qua sau gần 30 giờ lẩn trốn.

Ngày 19/1, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang hoàn tất hồ sơ để truy nã Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, quê tỉnh Nghệ An, trú tại thị trấn Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ”. 

Nghĩa là đối tượng “trộm xe SH có súng” vào tháng 8 vừa tại Thừa Thiên - Huế gây xôn xao dư luận.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sau khi lấy trộm 1 xe SH tại TP Huế, Nguyễn Văn Nghĩa cùng với đồng phạm Trần Công Tây (1988, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam) trên đường chở nhau vào Quảng Nam đã tiếp tục lấy trộm chiếc xe SH của anh Lê Văn Bình đang dựng trước nhà trên QL1 qua TX Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) vào chiều 6/8.

Ngay khi phát hiện chiếc xe SH của mình bị kẻ gian lấy trộm phóng đi, anh Bình dùng xe máy chở em trai đuổi theo. Khi phát hiện anh Bình đuổi theo gần áp sát, Nghĩa dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt anh Bình nhưng không trúng, thì Nghĩa rút từ trong túi xách ra 1 khẩu súng (dùng đạn chì) bắn thẳng về phía anh em Bình nhưng bị trượt và tiếp tục chạy trên QL1 theo hướng vào Đà Nẵng. Khi đến gần cầu Truồi (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), do phía trước bị kẹt xe nên anh Bình đã ép Nghĩa vào bên đường, đạp ngã. Nghĩa bỏ lại xe, mang theo súng chạy bộ lên một ngọn núi Mụ Nhân gần đó lẩn trốn.

Hơn 100 CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và huyện Phú Lộc được huy động cùng chó nghiệp vụ truy bắt, nhưng sau gần 30 giờ đồng hồ lần trốn, đến chiều tối 7/8/2015 Nghĩa sa lưới khi ra một nhà dân tại khu TĐC Bàn Thạch (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) để xin cơm ăn và nước uống.

Ten- trom- xe- SH- co- sung- tai- Hue- tron- khoi-
Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang hoàn tất hồ sơ để truy nã Nguyễn Văn Nghĩa về hành vi "Trốn khỏi nơi giam giữ".

Với 2 vụ trộm xe SH tại TP Huế và TX Hương Thủy vào tháng 8/2015, đến giữa tháng 12/2015, TAND TP Huế đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 3 năm 6 tháng tù và Trần Công Tây 3 năm tù. Ngày 7/1/2016, TAND TX Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cũng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 3 năm 6 tháng tùvà Trần Công Tây 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, TAND ở Gia Lai cũng đã tuyên phạt Nghĩa 8 năm 2 tháng tù. Ngoài ra, Nghĩa có nhiều tiền án, tiền sự về các tội: Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản, Giao cấu với trẻ em, Cố ý gây thương tích…

Đáng chú ý, sau khi bị TAND TX Hương Thủy tuyên án vào ngày 7/1, Nguyễn Văn Nghĩa được dẫn giải về nhà tạm giữ của Công an TX Hương Thủy và đang chờ thi hành án. Đồng thời, Nghĩa cũng đang chờ ngày, TAND ở một số tỉnh, thành đưa ra xét xử. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối 18/1, Nghĩa đã trốn khởi nơi giam giữ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.