Thế giới giao thông

Tesla lấy lại niềm tin, cổ phiếu bắt đầu hồi phục

05/04/2018, 15:36

Cổ phiếu của Công ty sản xuất xe điện Tesla đã tăng 6,5% ngay sau khi công ty này thông báo sản lượng...

30

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk

Đồng thời, Tesla thông báo sẽ không gây quỹ trong năm nay bằng cách bán cổ phiếu và phát hành trái phiếu. Điều này đã cởi bỏ những lo ngại của các nhà đầu tư về vấn đề cân bằng tiền tệ của Tesla.

Trong 3 tháng đầu năm 2018, Tesla đã sản xuất 34.494 phương tiện, trong đó 9.766 xe thuộc dòng sedan Model 3. Tuy sản lượng đã tăng nhưng Tesla thua mục tiêu 2.500 chiếc Model 3/tuần tính đến cuối quý I, hy vọng đạt tới mức 5.000 chiếc/tuần trong quý II.

Sự tăng trưởng cổ phiếu lần này đã củng cố thêm uy tín cho Tesla sau khi cổ phiếu của họ đã sụt giảm tới 30% trong tháng 2 vừa qua giữa bối cảnh nhiều đồn đoán cho rằng, hoạt động sản xuất Model 3 gặp vấn đề, xảy ra tai nạn liên quan đến hệ thống tự động lái chết người ở California khiến Ban ATGT Quốc gia Mỹ phải vào cuộc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.