Văn hóa - Giải Trí

Tết Đinh Dậu chơi đâu, xem gì?

25/01/2017, 07:56
image

Dịp Tết Đinh Dậu, hàng loạt các bộ phim bom tấn trong nước được ra mắt khán giả trên các rạp toàn quốc.

Đường hoa Nguyễn Huệ luôn làm nức lòng người dân m

Đường hoa Nguyễn Huệ luôn làm nức lòng người dân mỗi dịp xuân về. Ảnh: Hồng Đức.

Các sự kiện, hoạt động văn hóa

TP HCM sẽ tổ chức nhiều sự kiện chào mừng năm mới 2017. Trong đó, điểm nhấn là các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường sách TP HCM. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 diễn ra từ ngày 25 - 31/1 (ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Đinh Dậu) với chủ đề: Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, khoảng 720m.

Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết Đinh Dậu với chủ đề Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng được diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 22/1 - 2/2 (ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu) tại hai địa điểm: Công trường quốc tế và Công viên Tao Đàn.

Từ ngày 28/1-4/2 (tức từ mùng 1 đến mùng 8 Tết Nguyên đán, tại Công viên nước Đầm Sen sẽ diễn ra lễ hội Khinh khí cầu. Có tất cả 17 khinh khí cầu các loại, với sự góp mặt của đội ngũ 40 phi công giàu kinh nghiệm đến từ các quốc gia Đức, Trung Quốc.

Được biết, nhà thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh sẽ mở cửa ba ngày Tết Đinh Dậu (1-3 Tết) để đón du khách viếng thăm.

Tại Hà Nội, mặc dù không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa nhưng có nhiều hoạt động vui chơi giải trí. 20h ngày 27/1 (đêm Giao thừa), 5 chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn sẽ diễn ra tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ; Trung tâm quận Hà Đông, quận Tây Hồ, TX Sơn Tây và khu vực trước cửa sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Tết Việt. Đặc biệt, ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết) tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra chương trình biểu diễn văn hóa - thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu.

Trung tâm Văn hóa Kim Đồng sẽ tổ chức chiếu phim mừng Đảng - mừng Xuân phục vụ khán giả Thủ đô tại Rạp Kim Đồng từ ngày 1-7/2. Ngoài ra, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức chiếu phim phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa của TP, bắt đầu từ ngày 24/1-3/2.

Bùng nổ phim bom tấn, sân khấu kịch đỏ đèn

rung xanh

Hoài Linh trong phim “Rừng xanh kỳ lạ truyện” ra mắt dịp Tết 2017.

Dịp Tết Đinh Dậu, hàng loạt các bộ phim bom tấn trong nước được ra mắt khán giả trên các rạp toàn quốc như: Rừng xanh kỳ lạ truyện, Nàng tiên có năm nhà, Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kungfu, Vali tình yêu, Chạy đi rồi tính… Trong đó, Hoài Linh sẽ góp mặt trong hai bộ phim Rừng xanh kỳ lạ truyện và Nàng tiên có năm nhà. Bên cạnh đó, còn có những bom tấn nước ngoài được chiếu như: Kung-fu Yoga, Tây du phục yêu, Cuộc đổ bộ bí ẩn, Bố vợ đối đầu chàng rể, La La Land - Những kẻ khờ mơ mộng và Passengers - Người du hành, Biệt đội mãnh hổ...

Các sân khấu kịch của TP HCM Tết Âm lịch 2017 sáng đèn với nhiều vở kịch mới, dàn dựng công phu. Tại sân khấu Idecaf, TP HCM khán giả có thể thưởng thức những vở kịch: Sắc màu, Yêu đi thôi, Chúng ta là gia đình, Đời bỗng dưng yêu. Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi cũng sáng đèn với những vở kịch: Hoa hậu Ao làng, Lọ lem công chúa, Phim trường đại chiến, Chàng và thiếp.

Nếu khán giả yêu thích cảm giác mạnh, thích kịch kinh dị thì đến với Sân khấu kịch Hồng Vân với các vở: Điều ước của quỷ, Điềm báo, Ám ảnh kinh hoàng, Ma ma sư phụ, Lục sắc, Hồn oan, Cung tâm kế, Câu chuyện rừng xanh, Đá đoạt hồn, Bí ẩn Café...

 Tivi rộ sắc màu

Bên cạnh những chương trình vui chơi giải trí ngoài trời, khán giả có thể lựa chọn cho mình những chương trình tivi đặc sắc. Trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam có nhiều chương trình hấp dẫn. 20h ngày 27/1 sẽ chiếu chương trình Táo quân 2017 với sự gia của: Quốc Khánh, Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý, Vân Dung, Chí Trung. Vào ngày 29/1 (mùng 2 Tết), Gala cười 2017 với sự tham gia của: Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Vân Dung, Tự Long... sẽ lên sóng.

Chương trình Gala Tết Việt 2017 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Hồ Quỳnh Hương, Đinh Mạnh Ninh, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến, Hồng Ngọc... sẽ lên sóng 20h ngày 4/2 (mùng 8 Tết Âm lịch) trên VTV3.

Bộ phim Matxcơva - Mùa thay lá có bối cảnh quay 100% ở TP Moscow, Nga sẽ được phát sóng 20h10 trên VTV1 các ngày 29, 30, 31/1 và 1/2 (tức mùng 2, 3, 4, 5 Tết).

Truyền hình K+ dành tặng khán giả chùm phim Quà sum họp với 7 bộ phim Việt Nam: Tấm Cám, Gái già lắm chiêu, Trúng số, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Em là bà nội của anh… và chùm phim hành động quốc tế: Đương đầu với thử thách phần 5, Người vô danh tính, Kiếm vũ… Ngoài ra, ba bộ phim truyền hình hấp dẫn: Đội tuần tra 19.2, Ma kia, tới đây!, Mình yêu nhau lần đầu lên sóng trên hai kênh giải trí K+1 và K+NS. Cũng vào 20h ngày 27/1, Đài HTV7 sẽ trình chiếu chương trình Táo quân 2017 bao gồm hai phần: Đại nhạc hội và Kịch.

Phần Đại nhạc hội quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Giao Linh, Phương Dung, Trang Mỹ Dung, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, Kim Tử Long, Quế Trân, nghệ sĩ Kim Xuân, ca sĩ Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Phương Thanh, Hiền Thục, Noo Phước Thịnh... Đặc biệt, tiết mục Ai là Táo quân sẽ do NSƯT Hoài Linh đảm nhiệm vai Ngọc Hoàng.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.