Đường sắt

Tết sum vầy 2021 đến sớm với người lao động đường sắt

30/01/2021, 19:51

Tổng công ty Đường sắt VN tổ chức “Tết sum vầy” ngay tại các khu ga, trao quà hỗ trợ người lao động dịp Tết Tân Sửu 2021.

img

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN và ông Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN trao quà cho 7 tập thể gồm: nhà ga, trạm vận tải, trạm tiếp viên, hai cung đường, cung thông tin tín hiệu khu vực ga Vinh lên ban đêm giao thừa và trao hỗ trợ 6 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Trong 3 ngày từ 28-30/1/2021, Tổng công ty Đường sắt VN tổ chức các đoàn công tác đến kiểm tra công tác an toàn và trao quà Tết, tổ chức “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” tại các khu ga từ Vinh vào Hải Vân (Đà Nẵng), tại công trình sửa chữa đường sắt.

Tại các khu vực, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN và ông Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN trực tiếp trao quà Tết cho các tập thể lên ban đêm giao thừa; đồng thời trao hỗ trợ cho các trường hợp CBCNV đường sắt có hoàn cảnh khó khăn và các trường hợp chính sách, khó khăn tại địa phương.

Từ nguồn kinh phí của Công đoàn Đường sắt VN, các đoàn cũng trao hỗ trợ xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao để tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động sau sản xuất như: hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa nhà thi đấu cầu lông Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh; 45 triệu đồng làm sân bóng chuyền cho cung đường thanh niên đèo dốc Khe Nét.

Ông Vũ Anh Minh yêu cầu các đơn vị, ngoài việc tăng thu nhập, cần cải tạo, nâng cấp các trụ sở, nhà lưu trú cho người lao động ở các cung cầu, cung đường, nhà ga, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, đông CBCNV nhằm tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhất có thể, cải thiện đời sống cho CBCNV.

Riêng dịp Tết Tân Sửu 2021, ông Minh yêu cầu các đơn vị phối hợp với công đoàn chăm lo Tết cho người lao động, chi trả các khoản chậm nhất trước Tết một tuần để người lao động yên tâm đón Tết; Tiếp tục rà soát những trường hợp người lao động khó khăn, báo cáo ngay về Công đoàn Đường sắt để có hỗ trợ kịp thời dịp Tết với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Động viên người lao động trước những khó khăn hiện nay của vận tải đường sắt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bão lũ, ông Minh đề nghị người lao động tập trung cao độ trong đảm bảo an toàn, đặt biệt là an toàn chạy tàu và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

“Khi dịch Covid-19 được khống chế, gói 7.000 tỷ thi công xong sẽ tăng được năng lực hạ tầng; cùng đó sẽ có các cơ chế của Nhà nước tạo điều kiện cho ngành Đường sắt khai thác năng lực hạ tầng khu ga… Đây là dư địa, cơ hội để đường sắt có thể vượt qua khó khăn, nâng được sản lượng, doanh thu vận tải trong những năm tới”, ông Minh nói.

Một số hình ảnh đoàn công tác Tổng công ty Đường sắt VN trao quà tại các đơn vị:

img

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN và ông Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN trao quà cho các tập thể khu ga Hòa Duyệt (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Đây là khu vực vùng xa, khó khăn, xa chợ, xa dân cư, không tác nghiệp đón, tiễn khách, chủ yếu tác nghiệp kĩ thuật. CBCNV phải sống tại đơn vị, thỉnh thoảng mới về thăm nhà.

img

Đoàn công tác trao hỗ trợ kinh phí xây dựng sân bóng chuyền tại Cung cầu đường Khe Nét và trao quà cho CBCNV đơn vị phải trực Tết. Cung cầu đường Khe Nét (Tuyên Hóa, Quảng Bình) ở vùng sâu, miền núi, nơi có đèo dốc cao trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

img

Tại ga Tân Ấp (Tuyên Hóa, Quảng Bình), Tổng công ty Đường sắt VN tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” cho CBCNV các đơn vị tại khu vực đèo Khe Nét. Ngoài tổ chức gặp mặt, ăn Tết sớm còn trao quà 10 tập thể lên ban đêm Giao thừa và trao hỗ trợ 6 CBCNV khó khăn, 2 gia đình chính sách.

img

Đoàn công tác trao quà các tập thể và cá nhân tại khu ga Đồng Hới. Ảnh: Trao quà 2 trường hợp CBCNV khó khăn

img

Trao quà các tập thể và cá nhân tại khu ga Thượng Lâm (xã Thái Thụy, huyện Lệ Thùy, Quảng Bình) là ga dọc đường, khó khăn.

img

Trao quà Tết, động viên CBCNV Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên đang thi công sửa chữa đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị.

img

Tại ga Huế, Tổng công ty Đường sắt VN tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” cho CBCNV các đơn vị tại các khu ga thuộc Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên - Huế; trao quà 10 tập thể lên ban đêm Giao thừa và trao hỗ trợ 13 CBCNV khó khăn các đơn vị, 2 gia đình chính sách khu vực ga Huế.

img

Nhân dịp tổ chức Tết sum vầy, CBCNV khu vực đèo Khe Nét thi đấu bóng chuyền tại ga Tân Ấp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.