102

kết quả phù hợp

Thông tin mới vụ biệt thự "đẹp nhất Cà Mau" xây trên đất thủy sản

Thông tin mới vụ biệt thự "đẹp nhất Cà Mau" xây trên đất thủy sản

UBND thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) rà soát phần nào không phù hợp, xem xét xử lý công trình "biệt thự đẹp nhất Cà Mau" xây dựng vi phạm.

Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành trung tâm thủy sản miền Bắc

Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành trung tâm thủy sản miền Bắc

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tại hội nghị "Phát triển bền vững nuôi biển, nhìn từ Quảng Ninh" do Bộ NN&PTNT đã phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Di dời bè nuôi trồng thủy sản gần cảng hành khách quốc tế Phú Quốc trước 20/3

Di dời bè nuôi trồng thủy sản gần cảng hành khách quốc tế Phú Quốc trước 20/3

Việc di dời trên để đảm bảo tiến độ thi công các hạng mục công trình Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, sẽ công bố mở cảng dự kiến vào ngày 25/3. Việc di dời phải hoàn thành trước ngày 20/3.

Cà Mau sẽ giải tỏa 129 hộ khai thác thủy sản gây cản trở giao thông thủy

Cà Mau sẽ giải tỏa 129 hộ khai thác thủy sản gây cản trở giao thông thủy

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo về việc thí điểm giải tỏa các hoạt động khai thác thủy sản trên sông, rạch.

Sẽ hợp thức hóa căn biệt thự “đẹp nhất tỉnh Cà Mau” xây trên đất nuôi thủy sản?

Sẽ hợp thức hóa căn biệt thự “đẹp nhất tỉnh Cà Mau” xây trên đất nuôi thủy sản?

UBND thành phố Cà Mau vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ căn biệt thự “đẹp nhất tỉnh Cà Mau”.

Cưỡng chế loạt công trình nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long

Cưỡng chế loạt công trình nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long

Lực lượng chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phối hợp tổ chức cưỡng chế các công trình nuôi trồng thủy sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên vịnh Hạ Long.

Phát triển nguồn lợi thủy sản song song với kỹ thuật đóng tàu, vận tải biển

Phát triển nguồn lợi thủy sản song song với kỹ thuật đóng tàu, vận tải biển

Định hướng thời gian tới là phát triển nuôi biển công nghiệp với công nghệ tiên tiến, quy hoạch chặt chẽ, phương thức quản lý hiện đại, phát triển nuôi biển cả trong vùng ven bờ.

Vụ giao 250ha đất nuôi thủy sản cho 35 cơ quan: Huyện Tiền Hải kiểm tra, hứa xử lý nghiêm

Vụ giao 250ha đất nuôi thủy sản cho 35 cơ quan: Huyện Tiền Hải kiểm tra, hứa xử lý nghiêm

Sau khi Báo Giao thông đăng loạt bài phản ánh, UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã vào cuộc xử lý vụ giao 250ha đất nuôi trồng thủy sản cho 35 cơ quan, đơn vị trái quy định.

Tiếp vụ giao 250ha đất nuôi thủy sản cho 35 cơ quan: Bất thường việc nộp tiền thuê đất

Tiếp vụ giao 250ha đất nuôi thủy sản cho 35 cơ quan: Bất thường việc nộp tiền thuê đất

250ha đầm được giao cho 35 cơ quan, đơn vị, sau đó được sang nhượng một cách chóng vánh, số tiền sang nhượng ước tính hàng chục tỷ đồng không ai biết đang ở đâu.

Tiếp vụ giao đất nuôi thủy sản cho 35 cơ quan: Cả nghìn người dân mất kế sinh nhai

Tiếp vụ giao đất nuôi thủy sản cho 35 cơ quan: Cả nghìn người dân mất kế sinh nhai

Trong khi 250ha đất đầm giao cho 35 cơ quan, đoàn thể để họ sang tay cho thuê, thì hàng nghìn người dân xã Nam Phú (huyện Tiền Hải, Thái Bình) không có kế sinh nhai. Nghịch lý đó tồn tại suốt 20 năm qua tại vùng cửa biển Thái Bình.

Tiếp vụ giao đất nuôi thủy sản cho 35 cơ quan: Hàng chục tỷ đồng vào túi những ai?

Tiếp vụ giao đất nuôi thủy sản cho 35 cơ quan: Hàng chục tỷ đồng vào túi những ai?

Sai phạm khi cấp 250ha đầm cho 35 cơ quan, đơn vị trong tỉnh Thái Bình đã khá rõ ràng. Nhưng số tiền cho thuê rất lớn đã vào túi ai thì chưa rõ, bởi chính lãnh đạo nhiều cơ quan còn không biết đơn vị mình có đất đang cho thuê.