Xã hội

Thác Bản Giốc đón lũ lịch sử, 50 du khách mắc kẹt

12/05/2018, 14:13
image

Mưa lũ tràn về bất ngờ với cường độ lớn khiến thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng) chìm trong biển nước.

32267027_224545638303977_6578175711599656960_n

Lũ tràn về bất ngờ khiến khu du lịch thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng) chìm trong biển nước

Sáng 12/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Ma Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, khoảng 7h sáng 11/5, trên địa bàn xã xảy ra mưa rất to.

Đến 8h30 từ thượng nguồn ùn ùn đổ về khiến nhiều nơi trên địa bàn bị lũ quét cục bộ. Theo ông Đạt, đây là trận mưa lớn chưa từng thấy trong lịch sử. "Tôi chưa bao giờ có trận ngập lụt cục bộ như thế. Mưa lớn khiến mưa lũ khiến hơn 50 hộ dân bị ngập nhà, có hộ nước dâng cao từ 1-3m, nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hại", ông Đạt nói.

32337287_224545508303990_2395653897814278144_n

Khu du lịch thác Bản Giốc không thể hoạt động vì nước lũ tràn về

Đặc biệt, tại khu du lịch thác Bản Giốc, lũ mang theo đất tràn về biến khung cảnh thơ mộng thường ngày thành hoang tàn, không thể hoạt động kinh doanh do điểm bán vé bị ngập và nước đục ngầu cuồn cuộn chảy ở bên trong thác.

Được biết, sáng 11/5, trước khi xảy ra mưa lớn có 1 xe khách và 3 xe ô tô con ước tính khoảng 50 người vào sâu trong khu động Ngườm Ngao tham quan. Lũ về đã khiến khu vực này bị chia cắt, nước dâng cao tới miệng động, toàn bộ du khách bị mắc kẹt tại đây hơn 2 giờ đồng hồ.

32349656_224545604970647_659649278074945536_n

Nhiều nhà dân bị ngập lụt, hư hại đồ đạc, rất may không có người thương vong

Khoảng 11h nước bắt đầu rút và đến 14h ngày 11/5, nước đã rút toàn bộ ra khỏi khu vực dân cư. Ngay sau khi nước rút, UBND xã Đàm Thủy đã huy động lực lượng 4 tại chỗ phân luồng, hướng dẫn các phương tiện ra ngoài an toàn, dọn dẹp vệ sinh nơi ở cho người dân.

Clip lũ tràn về bất ngờ ở thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng)

"Rất may không có thiệt hại về người, thống kê ban đầu thiệt hại sau trận lũ ước tính hơn 1 tỷ đồng, ngoài ra khoảng 30 ha chủ yếu là ngô và mạ cấy vụ mùa bị mất trắng", ông Đạt nói và cho biết, đến thời điểm hiện tại, khu du lịch thác Bản Giốc vẫn chưa thể hoạt động do còn bùn đất. Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành thu dọn, dự kiến 2-3 ngày sau mới có thể tiếp tục đi vào hoạt động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.