Xã hội

Thái Bình: Cứu tàu bị tuột dây neo bất thành, người đàn ông tử vong

26/04/2023, 20:09

Phát hiện thuyền nhỏ neo vào tàu lớn bị tuột dây trôi theo dòng nước, anh Văn nhảy xuống sông nhằm kéo thuyền về thì không may bị ngã tử vong.

Ngày 26/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND xã Nam Phú cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn rủi ro khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Bùi Anh Văn (48 tuổi, trú tại thôn Việt Thắng, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến anh Văn tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 9h50 ngày 26/4, tại cửa sông Ba Lạt, địa phận xã Nam Phú, anh Bùi Anh Văn đang ở trên tàu cá mang số hiệu TB90095 cùng với anh Tạ Văn Dũng, sinh năm 1977 trú cùng thôn Việt Thắng, xã Nam Thanh, đồng thời là chủ tàu đang neo đậu tại cửa sông.

Trong lúc 2 người đang nói chuyện thì anh Văn phát hiện thuyền nhỏ neo vào tàu TB90095 bị tuột dây trôi theo dòng nước. Theo phản xạ, anh Văn nhảy xuống nước nhằm kéo thuyền về thì không may bị đuối nước mất tích.

Thấy anh Văn bị đuối nước mất tích, anh Dũng đã tri hô người ứng cứu nhưng do nước chảy mạnh, thuyền nhỏ cùng anh Văn bị chìm và mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp Trạm kiểm soát Biên phòng Cồn Vành cùng gia đình tiến hành tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 14h30 cùng ngày thì tìm thấy xác của anh Văn chìm cách tàu khoảng 100m.

"Các lực lượng chức năng cũng có mặt kịp thời, xác định nguyên nhân cái chết của anh Văn là do tai nạn rủi ro. Sau đó, đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình tổ chức lo hậu sự theo phong tục của địa phương", lãnh đạo xã Nam Phú cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.