Xã hội

Thái Bình: Hàng vạn m3 đất thải thi công đe dọa hành lang an toàn đê biển

02/10/2022, 07:00

Nhà thầu thi công cống đổ hàng vạn m3 đất thải ngay trên hành lang an toàn bảo vệ đê biển số 5, Km 15 xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Phản ánh đến Báo Giao thông, người dân xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn xã hiện tồn tại hàng vạn m3 đất thải công trình khi thi công cống Hải Thịnh bị nhà thầu thi công đổ chất cao sát chân đê biển số 5.

Việc đất thải đè lấn vào hành lang an toàn bảo vệ đê biển vừa gây nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, vừa gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, sản xuất nuôi trồng thủy sản của người dân.

img

Ước chừng hàng vạn m3 đất thải sau thi công được tập kết trong hành lang bảo vệ đê biển số 5

Ông N.V.Đ, người dân sinh sống trong khu vực cống Hải Thịnh cho biết, khối lượng chất thải, bùn đất khổng lồ moi từ vị trí thi công cống lên rồi đổ ngay sát chân đê biển số 5 khiến trời nắng mùi hôi thối nồng nặc, trời mưa làm bùn bẩn chảy xuống sông dẫn vào khu nuôi trồng của cả xã.

"Khu vực này có nhiều hộ nuôi tôm. Khi trời mưa nước bẩn từ bãi chất thải, bùn đất sát chân đê tràn vào sông, ảnh hưởng nguồn nước cho các ao nuôi tôm, không canh tác được", ông Đ bức xúc.

img

Đất thải công trình sau thi công được đổ ngay chân đê biển số 5, sát nhà dân

Theo tìm hiểu, dự án đầu tư xây mới cống Hải Thịnh, tại Km15+550, đê biển số 5 xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải có mức đầu tư dự kiến hơn 20 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thái Bình làm chủ đầu tư.

Đơn vị thi công dự án là Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng T&T (có địa chỉ tại 481 Trần Thái Tông, phường Lộc Vượng, TP Nam Định). Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành.

Có mặt tại hiện trường chiều 30/9, PV Báo Giao thông ghi nhận, tại Km15+550, đê biển số 5 xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải theo phía giáp khu vực nuôi trồng thủy sản của xã Nam Thịnh, hàng vạn m3 đất tạp được đổ chất thành đống, tràn cả lên mặt đê biển.

Thời điểm này, trên địa bàn thường xảy ra mưa lớn nên bùn sình chảy xuống sông, dẫn vào khu nuôi trồng thủy sản của xã Nam Thịnh.

img

Những tảng bê tông đúc sẵn được đổ sát chân đê trong khi bên đối diện là biển cấm đổ rác thải trong hành lang bảo vệ đê.

Một số tảng bê tông đúc sẵn cũng được chất lên chân đê, mưa cũng làm lộ ra những vỏ chai, vỏ ngao, sò, rác thải các loại… rất mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với PV Báo Giao thông về thực trạng này, ông Phan Tiến Đạt, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều huyện Tiền Hải, đơn vị quản lý trực tiếp hành lang an toàn đê biển số 5 cho biết, do nhà thầu thi công khó khăn trong việc tìm vị trí chứa chất thải công trình xây dựng cống Hải Thịnh, nên chủ đầu tư, đơn vị thi công và Hạt Quản lý đê điều huyện đã cho đơn vị thi công "gửi" lượng đất thải nói trên.

img

Đất thải công trình đổ chất đống cao hơn mặt đê gây ô nhiễm môi trường và phản cảm cho người tham gia giao thông trên tuyến

Tuy nhiên, khi PV đặt vấn đề có văn bản chấp thuận cho "gửi" lượng đất thải nói trên không, thì ông Đạt cho hay: "Không có văn bản chấp thuận, chỉ thống nhất bằng miệng, khi nào họ tìm được vị trí đổ thải, chúng tôi sẽ yêu cầu họ di dời ngay".

Chiều cùng ngày, PV Báo Giao thông liên hệ ông Nguyễn Mạnh Khương – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình để phản ánh thực trạng trên. Ông Khương cho biết, sẽ giao cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực, Hạt Quản lý đê điều huyện Tiền Hải kiểm tra, xác minh ngay.

"Nếu đúng có sự việc trên, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu thi công xử lý để đảm bảo an toàn đê biển số 5 trong mùa mưa bão", ông Khương cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.