An ninh hình sự

Thái Bình: Phạt 7,5 triệu đồng nam thanh niên xúc phạm lực lượng công an

Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình đã xử lý trường hợp bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của công an trên mạng xã hội.

Theo đó, hồi 19h45 ngày 18/7/2021, tại đường 396B thuộc địa phận thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp với xe mô tô chưa rõ người điều khiển, làm 1 người tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp Công an các xã, thị trấn triển khai lực lượng tập trung truy tìm người và phương tiện gây tai nạn.

img

Nguyễn Văn Hai tại cơ quan công an

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện vào lúc 12h30 ngày 24/7/2021, Nguyễn Văn Hai (SN 1999, trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ), đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân “Anh Hai” vào bình luận trong nhóm facebook “Hội đồng hương Quỳnh Phụ” (nhóm có 47.792 thành viên) với nội dung vụ việc trên chỉ được điều tra, giải quyết khi đưa tiền cho Công an.

Đây là nội dung sai sự thật, xúc phạm đến danh dự, uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an huyện Quỳnh Phụ nói riêng khi truy tìm đối tượng, phương tiện gây ra vụ tai nạn.

Sau khi phát hiện thông tin trên, Công an huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức xác minh và làm việc với Nguyễn Văn Hai; xác định khi đăng thông tin có nội dung nêu trên, Hai không có động cơ, mục đích gây mất an ninh trật tự mà do bản thân nhận thức pháp luật hạn chế, không suy nghĩ thấu đáo đã vội vàng đăng tải thông tin trên làm ảnh hưởng đến danh dự, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Công an huyện Quỳnh Phụ đã củng cố hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Hai với số tiền 7.500.000 đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đồng thời, yêu cầu Nguyễn Văn Hai gỡ bỏ thông tin sai sự thật; cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.