Xã hội

Thái Bình: Tàu hút cát hoạt động xuyên đêm, rầm rộ như đại công trường

03/03/2023, 11:27
image

Gần chục tàu hút cát cỡ lớn suốt đêm rầm rộ hút cát trên vùng biển Thái Thụy, Thái Bình, gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Xuyên đêm khai thác cát

Phản ánh đến Báo Giao thông, bạn đọc trên địa bàn 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian gần đây, trên khu vực bãi triều thuộc địa bàn xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thường xuyên diễn ra tình trạng nhiều tàu trục hút cát cỡ lớn hoạt động cả ngày lẫn đêm, gây ồn ào và ảnh hưởng tới cuộc sống mưu sinh của người dân.

img

Người dân địa phương ngăn cản tàu hút cát tại khu vực biển xã Thụy Trường, Thái Thụy, Thái Bình

Ngày 18/2, PV Báo Giao thông trên một con thuyền của người dân địa phương tiếp cận khu vực kể trên và ghi nhận, từ 20h30 ngày 18/2 đến 2h30 ngày 19/2/2023, có đến 8 tàu hút cát liên tục quần thảo tại khu vực bãi biển xã Thụy Trường và bãi nuôi ngao của người dân địa phương. Các tàu hút cát này đều có sức chứa khoảng 500-600m3.

Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông (có hiệu lực từ ngày 10/4/2020) quy định: Thời gian được phép hoạt động khai thác trong ngày, từ 7h sáng đến 5h chiều, không được khai thác ban đêm".

Tiếng máy nổ đinh tai nhức óc, hoạt động hết công suất, hầu hết những người đang làm việc trên tàu hút cát đều không mặc áo phao, quần áo bảo hộ lao động. Ánh điện từ những con tàu rọi sáng cả một vùng biển như một đại công trường đêm.

Những con tàu này mang số hiệu: BN 0882; HP 4219; HP 0798; HP 1959; HP 0922; HP 4219; HP 3655; HP 5871, được vẽ bằng tay, sơn màu vàng lầm lũi ăn đầy cát, ì ạch vượt sóng tiến về phía biển Hải Phòng thả hàng trên một số bến bãi rồi quay trở lại phía bãi triều Thụy Trường tiếp tục hút đầy ắp cát chở đi, mặc cho những người dân xua đuổi.

Theo người dân, các tàu hút cát này hoạt động thường xuyên, liên tục từ khoảng đầu tháng 7/2022 cho tới nay. Đáng nói, hoạt động hút cát diễn ra xuyên đêm, gây ồn ào, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

"Chúng tôi được biết theo quy định, tàu hút cát chỉ được hoạt động từ 7h sáng đến 17h chiều, chẳng hiểu sao tàu hút cát ở đây được hoạt động cả những khung giờ không được phép", một người dân xã Thụy Trường than thở.

img

Số hiệu tàu cát hàng đêm vươn vòi bạch tuộc hút cát trên biển xã Thụy Trường

Đáng nói, hoạt động khai thác cát đã hủy hoại nhiều diện tích nuôi ngao của bà con địa phương. Hiện tại bãi triều này, gần 100 hộ dân đang canh tác sản xuất ngao truyền thống với diện tích lên đến hàng trăm ha.

"Mặc dù gia đình tôi đã phải nhượng lại trên 17ha diện tích nuôi ngao cho công ty khai thác cát, tuy nhiên nhiều ngày nay bãi ngao của gia đình tôi liên tục bị các tàu hút cát xâm lấn, làm sụt lún bãi, khiến ngao trôi dạt, chết hàng loạt, gia đình tôi luôn phải sống trong lo lắng, bất an, có nguy cơ mất vốn, trắng tay", ông Nguyễn Tiến Đạt (trú xã Nam Trung, huyện Tiền Hải), một người dân có diện tích nuôi ngao tại bãi triều Thụy Trường cho biết.

"Chúng tôi đã báo cáo, kiến nghị các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Người dân đã có lần ra ngăn cản tàu hút cát. Mặc dù đã có những cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp khai thác cát và người dân nhưng phía doanh nghiệp vẫn ngang nhiên khai thác cát ngoài khung giờ quy định, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân như vậy", ông Đạt cho hay.

img

Hình ảnh 1 trong 8 con tàu khai thác cát trên vùng biển Thái Bình vào đêm 18/2/2023

Cơ quan chức năng ở đâu?

Sau khi tiếp cận, ghi nhận hiện trường, PV Báo Giao thông trong vai người dân địa phương phản ánh tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền, thì được ông Đồng Minh Chính, Chủ tịch UBND xã Thụy Trường cho biết, khu vực phía ngoài bãi biển Thụy Trường không thuộc quản lý của địa phương.

Ông Chính cũng cũng khẳng định thẩm quyền quản lý tại khu vực trên thuộc UBND huyện Thái Thụy và Đồn Biên phòng cửa khẩu Diêm Điền.

"UBND xã Thụy Trường chỉ quản lý từ khu vực trong đê biển, phía bãi biển thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Thái Thụy và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình", ông Chính khẳng định.

img

Đại công trường khai thác cát nhộn nhịp, sáng đèn xuyên đêm

Tiếp tục liên lạc với Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Diêm Điền, Trung tá Hoàng Minh Sơn theo số điện thoại 0962xxx050 để phản ánh sự việc cũng như để xác minh tính hợp pháp của những con tàu này, Trung tá Sơn cho biết, đang ở ngoài đơn vị, sau khi tiếp nhận thông tin đã báo cáo lãnh đạo cấp trên xin ý kiến kiểm tra, xử lý.

Liên lạc qua số điện thoại 0979xxx696, Thượng úy Nguyễn Văn Hải, Trạm trưởng trạm kiểm soát Biên phòng sông Hóa cho hay, hiện tại đang ở bệnh viện và sẽ cho cán bộ xác minh, xử lý.

Tuy nhiên, sau hơn 6 giờ đồng hồ chờ đợi lực lượng Biên phòng cảng Diêm Điền mới có mặt tại hiện trường thì 8 con tàu đã ăn no nê cát di chuyển mất dạng

>>> Clip: Mục sở thị nhiều tàu hút cát tàn phá biển Thái Bình:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.