Xã hội

Thái Bình: Xác minh, làm rõ vụ hàng vạn khối đất trồng lúa bị đào bán

04/10/2022, 08:07

UBND huyện Tiền Hải đã vào cuộc xác minh vụ hàng vạn m3 đất trồng lúa ở xã Nam Thắng bị 1 hộ dân tự ý đào chở đi bán mà Báo Giao thông phản ánh.

Trước đó, ngày 1/10, Báo Giao thông có bài viết "Thái Bình: Hàng vạn khối đất trồng lúa bị đào bán trái phép" phản ánh về việc hộ ông Trần Văn Tụy (trú thôn Nam Đồng Bắc, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải) đã ngang nhiên huy động nhiều phương tiện máy múc, ô tô để đào bới, vận chuyển hàng vạn khối đất trồng lúa đi bán để thu lợi bất chính.

Việc hàng vạn khối đất trồng lúa bị đào bán diễn ra tại cánh đồng thôn Rưỡng Trực 1, xã Nam Thắng, gần cống Thủ Chính giáp đường tỉnh 221A cũ khiến mặt bằng đất canh tác bị phá vỡ, thất thoát tài nguyên khoáng sản của địa phương, gây ô nhiễm môi trường.

img

Toàn cảnh diện tích khoảng 2 ha đất nông nghiệp tại xã Nam Thắng bị hộ gia đình ông Trần Văn Tụy ngang nhiên khai thác và chở đi bán

Ông Tụy cũng đã xây nhà kiên cố bằng bê tông cốt thép 2 tầng rất chắc chắn và hệ thống bếp, nhà kho, chuồng trại chăn nuôi ngay trên bờ ao. Một phần diện tích được san gạt thành vườn trồng cây ăn quả; mặt bờ, thành ao được làm phẳng và đổ bê tông.

Cùng với đó, ông Tụy cũng đã làm đường với kết cấu bằng gạch vỡ, đá dăm và đấu nối với cống Thủ Chính bắc qua đường tỉnh 221A.

Trả lời PV Báo Giao thông, ông Phan Văn Du - Chủ tịch UBND xã Nam Thắng khẳng định, trên địa bàn xã hiện không có bất cứ quyết định cấp phép cho cá nhân, tập thể nào hạ cốt san nền đất nông nghiệp. Hộ ông Tụy đã tự ý san gạt đất, phá vỡ mặt bằng đất nông nghiệp. Xã đã nhiều lần mời chủ hộ lên làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu dừng ngay việc phá vỡ mặt bằng và cấm chở đất đi nơi khác.

Trước thực trạng hộ ông Tuỵ vẫn ngang nhiên tái diễn tình trạng khai thác đất đem bán, ông Du lý giải rằng, xã không đủ thẩm quyền xử lý các phương tiện khai thác, phương tiện chở đất,... vì thế, xã đã có công văn gửi UBND huyện Tiền Hải hỗ trợ lực lượng thu giữ, xử phạt nhiều phương tiện vi phạm.

Chiều 3/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho biết, sau khi Báo Giao thông có bài viết phản ánh sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường (TN&MT) huyện tiến hành xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh, cần thiết sẽ lập đoàn thanh tra để xử lý vi phạm nếu có.

img

Công văn số 186/CV-TNMT của Phòng TN&MT huyện Tiền Hải gửi UBND xã Nam Thắng về việc kiểm tra việc sử dụng đất tại khu vực cầu 8 tấn thuộc địa bàn xã Nam Thắng

Bà Vũ Thị Hồng – Trưởng phòng TN&MT huyện Tiền Hải cho biết, theo nội dung Báo Giao thông phản ánh, diện tích đất đó là đất 5% công ích thuộc UBND xã Nam Thắng quản lý và cho thuê, trước khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Giao thông, đơn vị không biết việc hộ gia đình ông Tuỵ khai thác và vận chuyển đất đi nơi khác.

Theo bà Hồng, vấn đề Phòng TN&MT không nắm bắt được việc này vì đây là diện tích đất do địa phương quản lý và trách nhiệm của chính quyền địa phương phải kịp thời phát hiện, xử lý.

"Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí, tôi đã trực tiếp xuống làm việc với UBND xã Nam Thắng. Tuy nhiên, do chưa có hồ sơ cụ thể nên tôi đã yêu cầu xã kiểm tra lại hồ sơ, xác định yếu tố vi phạm, lập biên bản xử lý vi phạm (nếu có) rồi báo cáo Phòng TN&MT. Hiện UBND xã Nam Thắng chưa có báo cáo”, bà Hồng cho hay.

Được biết, trước đó ngày 28/9, Phòng TN&MT huyện Tiền Hải đã ban hành Công văn số 186/CV-TNMT gửi UBND xã Nam Thắng đề nghị UBND xã kiểm tra việc sử dụng đất tại khu vực cầu 8 tấn báo cáo kết quả về Phòng TN&MT trước ngày 5/10/2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.