Thế giới

Thái Lan: 10.000 binh sĩ đang trực chiến

05/04/2014, 10:42

Hôm nay (5/4), Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) – thường được gọi là Áo đỏ xuống đường biểu tình kêu gọi 500 ngàn người tham gia ủng hộ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra...

Hôm nay (5/4), Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) – thường được gọi là Áo đỏ xuống đường biểu tình kêu gọi 500 ngàn người tham gia ủng hộ chính phủ của thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.

Những người biểu tình chống chính phủ thuộc phe Áo Vàng.
Những người biểu tình chống chính phủ thuộc phe Áo Vàng.

Cuộc biểu tình của nhóm Áo Đỏ diễn ra tại Phutthamonthon, cách trung tâm Bangkok 20km – nơi cũng đang diễn ra  cuộc biểu tình chống chính phủ của phe Áo Vàng do cựu thủ tướng Suthep Thausuban lãnh đạo.

Lo ngại khả năng hai nhóm biểu tình đối đầu, 10.000 binh sĩ quân đội và cảnh sát Thái Lan đã được triển khai nhằm kiểm soát tình hình, đặc biệt là chống lại lực lượng thứ 3 gây rối loạn tình hình.

Đêm qua (4/4) trên diễn đàn cuộc biểu tình chống chính phủ trong công viên Lumpini tại trung tâm Bangkok, ông Suthep tuyên bố sẽ ngừng biểu tình trong hôm nay sau khi đến các Bộ Ngoại giao, Tài chính, Trung tâm hành chính quốc gia, Ngân hàng quốc gia và Bộ giáo dục.

Trung tâm thăm dò dư luận uy tín Dusit của Thái Lan vừa công bố kết quả thăm dò cho thấy, 70% số người được hỏi lo ngại sẽ có đụng độ xảy ra, do số lượng người tham gia biểu tình vào ngày hôm nay quá đông.

Q.M (Theo BangkokPost)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.