Hồ sơ tài liệu

Thái Lan: 8 vụ đánh bom liên hoàn, 4 người đã thiệt mạng

12/08/2016, 14:25
image

8 vụ đánh bom diễn ra chỉ trong vài giờ ở miền Nam Thái Lan, ít nhất 4 ngườ thiệt mạng, theo CNN 12/8.

3723c25700000578-3735585-image-a-68-1470971900386-

Miền nam Thái Lan được một phen rúng động vì 8 vụ đánh bom liên tiếp nhau chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. 

Đất nước chùa Vàng lại một lần nữa rúng động với các vụ đánh bom liên tiếp trong đêm 11/8 và rạng sáng nay (12/8) tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Nam, trong đó có Hua Hin và Phuket.

Trong đó, 2 vụ đánh bom kép diễn ra tại khu du lịch nổi tiếng Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan đã khiển 1 người phụ nữ thiệt mạng và khiến hơn 20 người bị thương, trong đó, có 9 du khách nước ngoài. Ngay sau đó, vào sáng nay (12/8), 2 vụ đánh bom khác tiếp tục xảy ra ở Hua Hin, làm 1 người nữa thiệt mạng.

Ngay sau đó, tại Phuket, 2 vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại Phuket khiến du khách tại khu du lịch biển náo loạn. Tại 2 tỉnh là Trang và Surat Thani cũng chứng kiến 2 vụ đánh bom trong ngày 12/8, làm 2 người nữa thiệt mạng.

Tướng Piyanpan Pingmuang, người phát ngôn cảnh sát Thái Lan hôm nay cho hay: “Hiện không có bằng chứng cho thấy các vụ đánh bom liên hoàn ở Thái Lan diễn ra đêm qua và ngày hôm nay liên quan tới khủng bố quốc tế, đồng thời, vụ việc cũng không có dấu hiệu liên quan tới các vụ đánh bom đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok hồi năm ngoái”.

3723ce4900000578-3735585-image-a-83-1470973093749-

2 điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan là Hua Hin và Phuket nằm trong số các điểm bị đánh bom.

Hiện, giới chức Thái Lan vẫn đang xác định động cơ của vụ việc. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha đã kêu gọi người dân hết sức bình tĩnh và không sợ hãi.

 Xem thêm video Đánh bom liên hoàn ở Ả rập:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.