Thế giới

Thái Lan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

19/03/2014, 15:42

Ngày hôm nay (19/3), Thái Lan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp kéo dài 2 tháng qua. Sắc lệnh khẩn cấp sẽ được thay thế bằng Luật An ninh nội địa áp dụng từ ngày 19/3 đến 30/4 - BBC đưa tin.

Ngày hôm nay (19/3), Thái Lan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp kéo dài 2 tháng qua. Sắc lệnh khẩn cấp sẽ được thay thế bằng Luật An ninh nội địa áp dụng từ ngày 19/3 đến 30/4 - BBC đưa tin.
 

img


Lệnh tình trạng khẩn cấp được áp dụng tại tất cả các quận thuộc Bangkok và một số khu vực thuộc các tỉnh Nonthaburi, Patumthani và Samut Prakarn từ ngày 22/1, trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào đầu tháng 2, nhằm đối phó với làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài. Đụng độ bạo lực trong các cuộc biểu tình đã làm 23 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Bà Yingluck thông qua quyết định trên trong cuộc họp nội các ngày hôm qua 18/3. Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Yingluck nói: “Chúng tôi tin tưởng rằng, chúng tôi có thể kiểm soát được tình hình, vì vậy nội các nhất trí bãi bỏ tình trạng khẩn cấp theo đề nghị của nhiều đảng”.

Xuân Minh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.