Bóng đá

Thái Lan có hành động khó hiểu sau chức vô địch AFF Cup 2020

26/01/2022, 22:00
image

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chưa gia hạn hợp đồng với HLV Mano Polking dù ông đã giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

Theo thông tin tờ Siam Sport đăng tải, người hâm mộ bóng đá xứ chùa vàng đang không hài lòng với cách hành xử của FAT.

img

HLV Polking chưa được FAT gia hạn hợp đồng

Cụ thể, FAT vẫn chưa gia hạn hợp đồng với HLV Mano Polking sau khi nhà cầm quân này giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

“Người hâm mộ bóng đá Thái Lan yêu cầu FAT nhanh chóng gia hạn hợp đồng với ông Polking, sau những gì ông ấy đã làm được cho đội tuyển Thái Lan. Đồng thời, Thái Lan còn phải chuẩn bị cho AFF Cup 2022, SEA Games và vòng loại Asian Cup”, Siam Sport viết.

Trước đó, ông Polking ký hợp đồng 4 tháng với FAT cùng nhiệm vụ vô địch AFF Cup 2020.

Dù chỉ có 1 tuần tập luyện, nhiều trụ cột hội quân muộn nhưng “voi chiến” vẫn dễ dàng đăng quang cùng lối chơi thuyết phục.

Được biết, tới tháng 2, bản hợp đồng giữa đôi bên sẽ đáo hạn. Chính bởi vậy, việc FAT chưa trói chân nhà cầm quân Brazil là nước cờ khó hiểu.

“FAT phải hành động dứt khoát trong vụ việc này, bởi chỉ ít tuần trước HLV Mano Polking đã hoàn thành công việc của ông ấy một cách phi thường”, Siam Sport bình luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.