Thế giới giao thông

Thái Lan đồng ý xây đường sắt cao tốc 6,4 tỷ USD

29/03/2018, 15:00

Tuần này, Nội các Thái Lan đồng ý thông qua dự án đường sắt cao tốc, dự kiến sẽ có chi phí lên tới...

33

Đường sắt cao tốc sẽ giúp cải thiện hạ tầng, phục vụ du lịch

Tuần này, Nội các Thái Lan đồng ý thông qua dự án đường sắt cao tốc, dự kiến sẽ có chi phí lên tới 200 tỷ baht (tương đương 6,4 tỷ USD), kết nối 3 sân bay - giới chức Chính phủ cho biết ngày 27/3.

Quyết định được đưa ra vào thời điểm ngành du lịch phát triển mạnh gây áp lực và trì trệ đối với hệ thống hạ tầng Thái Lan. Đường sắt Thái Lan sẽ giúp kết nối 2 sân bay quốc tế tại khu vực Bangkok - Suvarnabhumi và Don Mueang - với sân bay U-Tapao tại tỉnh Rayong, phía Đông Thái Lan.

Việc cải thiện hạ tầng sẽ giúp phát triển ngành du lịch vốn mang lại rất nhiều lợi ích về kinh tế cho Thái Lan. Du lịch chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội cho nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á.

Chính phủ Bangkok dự định sẽ đón 37,55 triệu khách nước ngoài trong năm nay, sau khi đón lượng khách kỷ lục đạt 35,38 triệu trong năm ngoái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.