Thời sự Quốc tế

Thái Lan giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn vừa ra sắc lệnh giải tán quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử có thể diễn ra vào tháng 5 tới.

Thông tin trên được trang web Royal Gazette đăng tải trong thông báo ngày 20/3.

Theo đó, quyết định giải tán quốc hội có hiệu lực ngay lập tức. Theo quy định, bầu cử phải được tổ chức trong vòng 45-60 ngày kể từ khi giải tán Hạ viện.

Tới thời điểm hiện tại, ngày bầu cử vẫn chưa được công bố nhưng Phó thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam từng cho biết nếu Hạ viện giải tán vào ngày 20/3 thì cuộc bầu cử khả năng sẽ được tổ chức vào ngày 14/5.

img

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha trao đổi với truyền thông tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok ngày 20/3. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, cuộc bầu cử vào tháng 5 tới tại Thái Lan vẫn là một phần trong cuộc cạnh tranh chính trị kéo dài giữa gia tộc tỷ phú Shinawatra và phe bảo thủ ủng hộ quân đội tại quốc gia này.

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) công bố cuối tuần qua cho thấy bà Paetongtarn Shinawatra - con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Thái Lan, với tỷ lệ ủng hộ tăng 10 điểm lên 38,2%.

Trong khi đó, Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha xếp thứ 3 với tỷ lệ ủng hộ là 15,65%.

Ngày 17/3, bà Paetongtarn cũng có tuyên bố, khẳng định bà tin tưởng có thể giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sắp tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.