Hồ sơ tài liệu

Thái Lan muốn mua tàu ngầm Trung Quốc?

02/07/2016, 08:13

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan vừa tuyên bố muốn mua của Trung Quốc 3 chiếc tàu ngầm, giá 1 tỷ USD.

215247

Tàu ngầm Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Pravit Vongsuvan vừa tuyên bố rằng Hải quân của Vương quốc này sẽ cố gắng nhận được sự cho phép của nội các để mua của Trung Quốc 3 chiếc tàu ngầm đầu tiên, theo AP.

Trước đó, từ tháng 5/2015, giao kèo với Trung Quốc về việc mua 3 tàu ngầm diesel tổng trị giá 1 tỷ USD đã được sự chấp thuận của Ủy ban Nhà nước Thái Lan chuyên trách mua sắm vũ khí và kỹ thuật. Tuy nhiên, giao kèo vẫn cần sự cho phép của nội các mới có thể tiến hành.

Theo Bộ trưởng Vongsuvan, để mua ba tàu ngầm "Yuan" Thái Lan sẽ mất khoảng 36 tỷ baht Thái (bằng 1 tỷ USD). Có giả thiết cho rằng việc thanh toán sẽ được tiến hành trong vòng mười năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan nhấn mạnh, các tàu ngầm này là cần thiết để bảo vệ nguồn tài nguyên của Vương quốc ở vùng biển Andaman.

Trong vòng hai chục năm lại đây, Thái Lan không ít lần đề cập đến phương án mua tàu ngầm, kể cả của Nga, nhưng rồi chưa một dự án nào được thực thi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.