Thế giới

Thái Lan nói gì về cáo buộc phớt lờ lệnh trừng phạt Triều Tiên?

19/10/2017, 15:40

Thái Lan tuyên bố ủng hộ và thực hiện nghiêm túc nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an LHQ.

a10e5fdcfa07b22b8e969a12b37e0106.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Prawit Wongsuwan 

Ngày 18/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Prawit Wongsuwan khẳng định nước này ủng hộ hết sức mình về nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với nội dung áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Ông Prawit Wongsuwan nhấn mạnh, trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh phát triển các chương trình phát triển hạt nhân và phóng tên lửa, Bangkok có nghĩa vụ "luôn cố gắng hết sức thực hiện nghị quyết", bằng chứng là nước này đã cắt đứt hoàn toàn mọi hoạt động giao dịch thương mại với Bình Nhưỡng.

Hồi đầu tuần, Liên minh Châu Âu (EU) cảnh báo Thái Lan và một số nước khác “có nguy cơ phớt lờ lệnh trừng phạt, tiếp tục giao thương với Triều Tiên”. Thái Lan đứng thứ tư trong danh sách các đối tác giao thương quốc tế của Triều Tiên với kim ngạch đạt 50 triệu USD hồi năm 2016.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.