Thế giới

Thái Lan phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng, bắt phạt bà Yingluck

26/07/2017, 08:36

Ngày 25/7, hãng tin AFP dẫn thông báo từ Bộ Tư pháp Thái Lan cùng luật sư của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra...

33

Cựu Thủ tướngYingluck Shinawatra trả lời báo chí trước khi tham gia buổi điều trần tại Tòa án Tối cao Bangkok năm 2015

Bà Yingluck nhận được thông báo chính thức về việc phong tỏa từ ngày 24/7 và hiện các tài khoản của bà không thể tiến hành bất kỳ giao dịch nào. Ngoài ra, Bộ Tài chính Thái Lan cho biết, họ đang xin lệnh của tòa để phong tỏa ít nhất 12 tài khoản ngân hàng của bà Yingluck.

Đây được coi là biện pháp sơ bộ để thu hồi khoản tiền phạt 1 tỷ USD về những thiệt hại do chương trình trợ giá gạo mà chính quyền của bà gây ra. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến pháp lý sau khi bà bị phế truất năm 2014 và là động thái chưa từng có tiền lệ tại Thái Lan khi một nhà lãnh đạo được bầu bị phạt tiền vì chính sách của Chính phủ. 

Về phần mình, các luật sư đại diện cho bà Yingluck đã gửi kháng nghị lên tòa, yêu cầu bãi bỏ việc phong tỏa các tài khoản ngân hàng của bà cũng như đình chỉ việc tịch thu tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.