Thế giới giao thông

Thái Lan ra quân đảm bảo ATGT dịp lễ, Tết

28/12/2017, 07:23

Trước thềm Tết Dương lịch 2018, Chính phủ Thái Lan bắt đầu triển khai hàng loạt biện pháp để đảm bảo TTATGT.

34

Cảnh sát tuần tra tại sân bay Thủ đô Thái Lan

Trước thềm Tết Dương lịch 2018, Chính phủ Thái Lan bắt đầu triển khai hàng loạt biện pháp để đảm bảo TTATGT. Trong đó, cảnh sát trên toàn quốc siết chặt việc thực thi luật giao thông, tăng cường rà soát, xử phạt không chỉ đối tượng tài xế uống rượu mà còn cả những người điều khiển phương tiện không đội MBH.

Năm con đường tại Thủ đô Bangkok đã được tuyên bố là “khu vực an toàn” trong đó chính quyền địa phương sẽ ra quân chiến dịch siết chặt thực thi pháp luật dịp lễ Tết, tăng cường kiểm tra đột xuất đối tượng nghi ngờ sử dụng bia, rượu điều khiển phương tiện và tàng trữ đồ vật bất hợp pháp.

Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết, họ sẽ áp dụng các thiết bị giám sát điện tử đối với người thụ án treo vì tội uống rượu điều khiển phương tiện.

Bộ này cũng có kế hoạch mua 4.000 vòng đeo giám sát điện tử với tổng chi phí 100 triệu baht (khoảng 3 triệu USD) và dự kiến đưa vào sử dụng từ đầu tháng 5 năm tới. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.