Thế giới

Thái Lan tăng giá vé tàu điện ngầm

30/09/2014, 06:18

Bắt đầu từ tháng 1/2015, giá vé của hệ thống tàu điện ngầm MRT do Công ty tàu điện Bangkok (BMCL) điều hành có thể sẽ tăng khoảng 1 - 2 baht (600 - 1.300 VNĐ).

Bắt đầu từ tháng 1/2015, giá vé của hệ thống tàu điện ngầm MRT do Công ty tàu điện Bangkok (BMCL) điều hành có thể sẽ tăng khoảng 1 - 2 baht (600 - 1.300 VNĐ). Hiện nay, mức giá vé ở trong khoảng 16-40 baht mỗi chuyến tùy theo quãng đường - ông Prajin cho biết.


TIN LIÊN QUAN


 

Tàu điện ngầm MRT của Thái Lan
Tàu điện ngầm MRT của Thái Lan

Trước đó, theo hợp đồng của BMCL với Cơ quan quản lý phương tiện công cộng (MRTA), BMCL được phép tăng giá vé từ ngày 3/7/2014 nhưng Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự đã yêu cầu hoãn tăng giá đến ngày 2/10.

Mới đây nhất, Bộ trưởng Giao thông Thái Lan yêu cầu Giám đốc MRTA thuyết phục ban quản lý BMLC giữ nguyên mức giá cho đến ngày 31/12 như một cử chỉ thể hiện thiện ý. Theo nguồn tin từ MRTA, việc trì hoãn tăng giá vé sẽ khiến lợi nhuận của công ty này giảm khoảng 7 triệu baht/tháng.

T.T
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.