Thế giới

Thái Lan: Tổng Tư lệnh Lục quân được bầu làm Thủ tướng

21/08/2014, 13:16

Hôm (21/8), Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thái Lan.

Hôm (21/8), Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thái Lan.

Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha
Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha

Ông Prayuth, 60 tuổi hiện giành được thắng lợi với: 191 phiếu ủng hộ trên 0 phiếu phản đối và 3 phiếu trắng trong cuộc bầu cử Thủ tướng tạm quyền được Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) tổ chức ngày 21/8.

Tới đây, việc bổ nhiệm này cần phải được Nhà vua Thái Lan phê chuẩn. Cuộc bỏ phiếu do Chủ tịch NLA – ông Pornpetch Wichilcholachai chủ trì, bắt đầu lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương tại Quốc hội Thái Lan.

Việc Thái Lan tìm được Thủ tướng tạm quyền mới bước đầu có ý nghĩa mở đường cho việc thành lập một chính phủ tạm quyền trong vài tuần tới tuy nhiên trên thực tế, điều này cho thấy quyền lực điều hành đất nước chủ yếu vẫn nằm trong tay quân đội.

Được biết, ông Prayuth – hiện đang giữ chức Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Lan sẽ nghỉ hưu vào tháng 9 tới. Ông sẽ được tiếp tục ở lại giữ vị trí người đứng đầu Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO).

Trang Trần (Theo Bangkokpost, Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.