Thế giới giao thông

Thái Lan: Triển khai dự án đường sắt 12 tỷ USD vào tháng 9

22/01/2015, 07:21

Giới chức Thái Lan thông báo, dự án đường sắt trị giá 400 tỷ baht sẽ được triển khai từ tháng 9/2015

104
Dự án đường sắt mới sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế, hiện đại hóa hệ thống đường sắt lạc hậu của nước này

Cụ thể, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Marshal Prajin Junthong cho biết, Thái Lan dự kiến sẽ hợp tác với Trung Quốc xây dựng một tuyến đường sắt đôi dài 873 km từ tỉnh Nong Khai (biên giới Thái Lan giáp Lào) tới các khu công nghiệp và cảng của nước này ở khu vực miền Đông. Một tuyến khác nối giữa Thủ đô Bangkok và tỉnh Saraburi dài 108 km. Ông Prajin Junthong cho biết: “Ước tính, tổng dự án đường sắt này trị giá khoảng 400 tỷ baht, sẽ được hoàn thành trong hai năm rưỡi”.

Công tác xây dựng giai đoạn 1 tuyến đường nối giữa Bangkok và Saraburi sẽ được bắt đầu vào ngày 1/9. Giai đoạn 2 tuyến đường sắt nối giữa Saraburi với tỉnh Korat, từ Korat tới Nong Khai sẽ được bắt đầu vào ngày 1/12. Theo ông Prajin, có khoảng 12 đến 15 công ty tư nhân quan tâm tới đầu tư cho dự án này.

B.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.