Bóng đá

Thái Lan “ước” đội nhà làm được như tuyển Việt Nam

23/05/2020, 06:23

LĐBĐ Thái Lan (FAT) mới đây đã chốt mục tiêu cho đội tuyển Thái Lan trong thời gian sắp tới.

img
Tuyển Thái Lan đang xếp sau Việt Nam trên BXH FIFA

Theo đó, hai mục tiêu trọng tâm mà FAT đặt ra cho thầy trò HLV Akira Nishino ở giai đoạn sắp tới là việc phải giành tấm vé vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 lẫn lọt top 100 đội tuyển hàng đầu trên thế giới.

Tuy nhiên, tuyển Thái Lan đang rơi vào tình thế khá bất lợi để có thể thực hiện cả hai nhiệm vụ trên.

Hiện tại ở bảng G vòng loại World Cup 2022, “Voi chiến” chỉ đang xếp thứ 3 với 8 điểm, kém hai đội dẫn đầu Việt Nam lẫn Malaysia lần lượt 3 điểm và 1 điểm.

Muốn giành tấm vé lọt vào vòng loại cuối cùng, Chanathip cùng các đồng đội buộc phải giành kết quả tốt ở 3 trận đấu còn lại gặp Indonesia, UAE và Malaysia.

Ngoại trừ, Indonesia đã bị loại thì hai đối thủ còn lại rất khó chơi và thậm chí, họ cũng đặt tham vọng lớn ở vòng loại này.

Chỉ khi thi đấu tốt ở các trận tiếp theo của bảng G, thầy trò ông Nishino mới có hy vọng đạt được điều mà tuyển Việt Nam đang có - top 100 thế giới.

Lúc này, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo vẫn là đội duy nhất của khu vực Đông Nam Á hiện diện trong top 100. Nhà vô địch AFF Cup 2018 đang xếp hạng 94 đồng thời hơn đại kình địch Thái Lan (113) tới 19 bậc.

Lần gần nhất, Thái Lan có mặt trong top 100 là tháng 2/2010 với vị trí 98.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.