Bóng đá

Thái Lan vẫn nuôi hi vọng giành lợi thế trước tuyển Việt Nam

11/03/2021, 14:01

Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn gửi hồ sơ xin đăng cai các trận bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

img

Thái Lan đang kém Việt Nam 3 điểm tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á

Theo tờ Thairath, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã gửi hồ sơ xin đăng cai các trận bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á lên AFC.

Mặc dù vậy, Tổng Thư ký FAT thừa nhận cơ hội để Thái Lan giành quyền chủ nhà là không nhiều.

So với UAE, Thái Lan kém hơn về mọi mặt từ cơ sở vật chất tới tài chính hay khả năng chống dịch.

Được biết, tại bảng G, chỉ Thái Lan và UAE xin đăng cai 8 trận đấu còn lại ở vòng loại thứ 2.

Đội nào giành quyền đăng cai sẽ chiếm lợi thế lớn bởi sẽ được chơi toàn bộ các trận trên sân nhà và quen với điều kiện sân bãi.

Thái Lan đương nhiên muốn có cơ hội này do họ đang kém đội đầu bảng Việt Nam tới 3 điểm.

Nếu muốn nuôi hi vọng đi tiếp, người Thái phải giành thêm ít nhất 7 điểm ở ba trận cuối gặp UAE, Malaysia và Indonesia.

Trong một diễn biến khác, tuyển Việt Nam gần như đã xác định sẽ thi đấu ở UAE.

Chính bởi vậy, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu VFF cho ông cùng học trò tập huấn ở một quốc gia có điều kiện thời tiết tương tự quốc gia này.

Theo lịch, đoàn quân áo đỏ sẽ lần lượt gặp Indonesia vào 7/6, Malaysia vào 11/6 và UAE và 15/6.

Với cục diện hiện tại, tuyển Việt Nam cần thêm ít nhất từ 4 đến 6 điểm để cạnh tranh tấm vé vào vòng loại thứ ba.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.