Xã hội

Thái Nguyên: Bạt đồi lấp hồ thủy lợi, xây công trình trái phép

02/11/2021, 06:22

Người dân xã Thành Công (TX Phổ Yên, Thái Nguyên) xôn xao về việc hồ thủy lợi Suối Lạnh bị một hộ dân ngang nhiên bạt đồi, lấp đất xuống hồ...

Đất được san gạt từ một quả đồi đổ thẳng xuống lòng hồ thủy lợi Suối Lạnh (xã Thành Công, TX Phổ Yên, Thái Nguyên).

Dù những sai phạm này được phát hiện khá sớm nhưng bất chấp các văn bản chỉ đạo yêu cầu dừng thi công, đất đá vẫn được lấp xuống hồ, công trình sai phạm vẫn mọc lên.

img

Chủ đầu tư đã san gạt một quả đổi, lấp đất xuống lòng hồ Suối Lạnh, xây dựng công trình kiên cố

Lấp hồ, xây công trình đồ sộ

Nhiều tháng gần đây, người dân xã Thành Công, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) xôn xao về việc hồ thủy lợi Suối Lạnh bị một hộ dân ngang nhiên bạt đồi, lấp đất xuống hồ, xây dựng công trình trên phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Nhìn từ phía đối diện, công trình xây dựng sừng sững được bao quanh bởi hệ thống cọc bê tông và hàng rào dây thép gai sát với mép nước hồ Suối Lạnh. Công trình đồ sộ giống như một ngôi chùa lớn.

Vụ việc đang được thị xã xử lý, tuy nhiên, do nhiều vấn đề nên chúng tôi đang cho cơ quan nội chính kiểm tra lại các hồ sơ. Tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan trong tuần này sẽ có báo cáo cụ thể. Khi nào có kết luận chính thức sẽ thông tin cho báo chí.
Ông Trần Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên


Ông Trần Ngọc Th., một người địa phương cho biết: “Họ (chủ công trình - PV) đã san cả một quả đồi nằm ngay sát công trình để lấy đất lấp hồ và tự ý mở con đường lớn dẫn xuống công trình này. Công trình to thế, ngang nhiên thế, chả hiểu sao vẫn ung dung thế?”.

Hồ Suối Lạnh thuộc xã Thành Công (thị xã Phổ Yên) được xây dựng từ năm 1992, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 1994. Hồ có diện tích lưu vực là 4km2, tưới cho 452ha lúa, 176ha cây trồng khác thuộc 2 xã Thành Công và Vạn Phái. Hồ có cao trình đỉnh đập +32,04m. Mực nước dâng bình thường +30m.

Đại diện Trạm Khai thác thủy lợi (KTTL) thuộc Công ty KTTL Thái Nguyên cho biết: “Từ lâu chúng tôi đã phát hiện hành vi xâm phạm lòng hồ thủy lợi Suối Lạnh. Người có hành vi xâm phạm nghiêm trọng hồ Suối Lạnh là hộ gia đình bà Dương Thủy Dung, xóm Na Lang, xã Thành Công”.

Từ tháng 3/2021, Trạm KTTL đã có báo cáo về vụ việc. Theo đó, hộ bà Dung đã có hàng loạt hoạt động vi phạm như san gạt mặt bằng, đổ đất cơi nới, trồng cây lâu năm, xây dựng vi phạm trong hành lang bảo vệ khu vực thượng lưu hồ Suối Lạnh tại vị trí cột mốc số 31 đến cột mốc số 32.

Theo báo cáo của Trạm KTTL, hộ vi phạm này đã san gạt đất trong phạm vi bảo vệ dưới cao trình đỉnh đập 32,04m, diện tích vi phạm khoảng 1.250m; Đổ đất vi phạm xuống dưới cao trình mực nước dâng bình thường +30.0 khối lượng khoảng 500m và chôn khoảng 200 cột bê tông, rào dây thép gai xuống sát mép nước, vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi hồ Suối Lạnh. Đặc biệt, hộ bà Dung chưa có giấy cấp phép hoạt động trong phạm vi công trình thủy lợi.

Trước thực tế trên, Trạm KTTL Phổ Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương, UBND xã Thành Công làm việc nhắc nhở, ngăn chặn và nhiều lần lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng việc vi phạm và tháo dỡ các hạng mục vi phạm trong hành lang công trình. Biên bản lần 1 ngày 27/1/2021, lần 2 ngày 28/1/2021, lần 3 ngày 2/2/2021.

Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình bà Dung không thực hiện tháo dỡ mà vẫn tiếp tục cố tình vi phạm trong phạm vi bảo vệ hành lang công trình thủy lợi, tự ý tháo dỡ cột mốc số 31, đào móng xây dựng nhà dưới cao trình 32.04m, làm thay đổi hiện trạng công trình...

Trạm KTTL đã nhiều lần đề nghị UBND xã Thành Công xử lý giải quyết và báo cáo UBND thị xã Phổ Yên chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan kiểm tra, xem xét xử lý sự việc vi phạm trên.

Ngang nhiên vi phạm

img

Các công trình xây dựng của hộ bà Dung đang bước vào giai đoạn hoàn thiện

Theo báo cáo của Công ty KTTL Thái Nguyên, sau báo cáo đầu tiên ngày 26/3, đơn vị còn có nhiều báo cáo phát hiện hành vi xâm phạm hồ Suối Lạnh của hộ gia đình bà Dung.

Cụ thể, ngày 12/5, hộ bà Dung tiếp tục san gạt, rải đá hộc men theo bờ hồ với chiều dài 60m, rộng 6m; Xê dịch 8 cột bê tông cao 2m và hàng rào dây thép gai xuống lòng hồ, tiến hành trồng cây lâu năm, toàn bộ đều nằm dưới cao trình đỉnh đập.

Từ ngày 20 - 25/5/2021, hộ bà Dung lại tiếp tục đào móng, đan sắt, đổ bê tông, xây dựng bậc lên xuống lòng hồ ở cao trình 27,5m. Từ ngày 26 - 28/7, tiếp tục vi phạm san gạt taluy đồi, làm đường dài khoảng 130m, rộng 3m và đào 6 hố móng kích thước 1,2m2, dựng 8 cột điện tròn cao 8m.

Các vi phạm trên vẫn đều nằm dưới cao trình đỉnh đập thuộc khu vực phía Tây thượng lưu lòng hồ. Bà Dung còn cho kéo dây điện lưới vắt ngang mặt hồ với chiều dài 750m.

Ngày 4/8, hộ bà Dung lại tiếp tục hạ thủy xuồng máy bằng sắt (dài 10m, rộng 1,8m, cao 0,8m) xuống lòng hồ khi chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Theo ghi nhận của PV, những vi phạm nêu trên chưa được cơ quan chức năng thị xã Phổ Yên xử lý dứt điểm, đến nay những công trình vi phạm đã xây dựng gần xong và chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.