Khám phá

Thai nhi được lấy ra để chữa bệnh rồi đưa lại vào bụng mẹ

19/05/2018, 08:15
image

Một em bé 2 lần chui ra từ bụng mẹ để chữa trị căn bệnh nứt đốt sống lưng khiến nhiều người kinh ngạc.

Tin Quoc te 4_1

Một em bé 2 lần chui ra từ bụng mẹ để chữa trị căn bệnh nứt đốt sống lưng khiến nhiều người kinh ngạc

Một câu chuyện y khoa hi hữu khiến nhiều người kinh ngạc vừa xảy ra tại Missouri, Mỹ khi các bác sĩ đã giúp một em bé sống sót sau 2 lần... chui ra từ bụng mẹ.

Cụ thể, Joni Reinkemeyer 22 tuổi và bạn trai Chris Skain 28 tuổi đến từ thành phố Jefferson phát hiện thai nhi 19 tuần tuổi của cặp đôi này bị tật nứt đốt sống lưng, có thể gây ra liệt chân.

Lúc này, bác sĩ Michael Bebbington đã đề nghị lấy đứa trẻ ra, phẫu thuật chữa trị rồi đưa trở lại vào trong bụng mẹ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Chris và Joni quyết định đồng ý và hy vọng một phép màu có thể xảy ra.

Như một câu chuyện cổ tích, sau 2 lần chui ra khỏi bụng mẹ với 12 ngày được chăm sóc đặc biệt, bé Jackson hiện tại đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.