An ninh hình sự

Thảm án Hà Tĩnh: Anh rể và em vợ lõa thể chết trên giường

29/11/2015, 09:07

Ông Linh hoảng hốt phát hiện anh rể và chị gái chết lõa thể chết trên giường, tay bị trói.

tham-an-o-ha-tinh
Người dân hiếu kỳ theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ thảm án. (Ảnh: Công an TP HCM)

Tối 28/11, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị này đang khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ thảm án cùng ngày tại địa bàn xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) khiến 2 người chết.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hoài (SN 1957, Cổ Đạm) và chị Trần Thị Thọ (SN 1966, Xuân Liên, Nghi Xuân, em vợ Hoài).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 28/11, em trai bà Thọ là Trần Văn Linh có sang nhà ông Hoài để tìm chị gái. Khi sáng đến nơi, Linh hoảng sợ khi phát hiện anh rể và chị gái đã chết.

Được biết, bà Thọ chết trong tư thế bị trói tay, lõa thể, nằm sấp trên giường. Cạnh bà Thọ là ông Hoài chế trong tư thế nằm ngửa.

Công an cũng tìm thấy một con dao cách thi thể 2 nạn nhân không xa. Theo ông Linh, vợ của ông Hoài là bà Trần Thị Mạnh đang làm thuê ở TP HCM.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ thảm án nói trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.