Thời sự Quốc tế

Tham dự duyệt binh quy mô lớn, Chủ tịch Triều Tiên ra tuyên bố đáng gờm

26/04/2022, 11:34

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cam kết sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ngày 26/4, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong bài diễn văn tại lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un cam kết tăng cường năng lực hạt nhân của Triều Tiên với “tốc độ nhanh nhất”.

Ông nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho khả năng sử dụng “sức mạnh răn đe” hạt nhân bất cứ lúc nào và cảnh báo nếu có thế lực tìm cách làm xói mòn lợi ích cơ bản của quốc gia, lực lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ buộc phải thực hiện sứ mệnh của mình.

img

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tham gia duyệt binh trong đêm mừng 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh do KCNA công bố ngày 26/4/2022.

Theo KCNA, 22h ngày 25/4, Triều Tiên đã thực hiện cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Kim Il-sung mừng 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên (KPRA) với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) lớn nhất của nước này, mang tên Hwasong-17.

Tờ báo Rodong Sinmun của Triều Tiên đã công bố một số bức ảnh về Hwasong-17 cũng như một loạt vũ khí được cho là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và tên lửa siêu thanh cùng nhiều loại vũ khí khác đặt trên xe tải, phương tiện phóng diễu hành qua quảng trường trước sự chứng kiến của đông đảo người dân Triều Tiên đang vẫy cờ hoa hai bên đường.

Trong sự kiện này, Triều Tiên cũng phô trương nhiều loại vũ khí thông thường như pháo binh, hệ thống phóng rocket, xe tăng cùng hàng chục nghìn binh sỹ.

img

KCNA công bố hình ảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 tham gia duyệt binh ngày 26/4

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức duyệt binh vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên trong suốt 10 năm lãnh đạo của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cầm quyền.

Thông thường, Bình Nhưỡng tổ chức duyệt binh quy mô lớn vào các dịp kỷ niệm ngày sinh của Cố Chủ tịch Kim Il-sung ngày 15/4, dịp kỷ niệm thành lập Đảng Lao động cầm quyền của Triều Tiên ngày 10/10 hoặc ngày Quốc khánh Triều Tiên (9/9).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.