Thi viết về GTVT

Thâm nhập đường dây làm giả bằng lái xe

22/07/2019, 06:25

Rao bán giấy phép lái xe (GPLX - bằng lái xe) trên mạng diễn ra công khai và nhộn nhịp không khác gì ở chợ với đủ chiêu trò, thủ đoạn tinh vi.

img
Học thi bằng lái xe ô tô hạng B2 phải mất tối thiểu 4 tháng nhưng chỉ cần 4 ngày là có được bằng giả y như thật được rao bán nhan nhản trên mạng (Các bước để mua GPLX giả). Đồ họa: Nguyễn Tường

Việc này không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, tính mạng của người tham gia giao thông…

Kỳ 1: Mua bằng lái xe rởm dễ hơn mua rau

Chỉ cần chụp ảnh gửi qua Zalo, vài thông tin cá nhân và kèm theo vài ba triệu đồng là người không đi học cũng có ngay trong tay một tấm bằng lái xe các hạng theo ý muốn, “giả mà như thật” với giá rẻ đến bất ngờ.

Đủ chiêu trò, thủ đoạn tinh vi

img
PV tiến hành giao dịch, lấy bằng lái xe rởm được các đối tượng gửi qua một đơn vị làm dịch vụ chuyển phát nhanh

Để có GPLX, người học phải trải qua khóa học kéo dài đến vài tháng và hai vòng thi lý thuyết, thực hành với quy trình rất khắt khe. Vượt qua hai vòng thi này, học viên mới được cấp GPLX. GPLX khi đến tay người cấp cũng phải qua quá trình in mẫu phôi, lựa chọn vật liệu nghiêm ngặt theo quy định của Bộ GTVT. Mặc dù vậy, GPLX vẫn đang được làm giả và rao bán công khai trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, PV Báo Giao thông trực tiếp thâm nhập để làm rõ thủ đoạn tinh vi của các đường dây mua bán bằng giả này.

Gõ từ khóa “mua bằng lái xe ô tô” lên công cụ tìm kiếm trên Google, chỉ trong vài giây cho kết quả hàng trăm địa chỉ mua bán bằng giả với những lời mời chào hấp dẫn như: “Làm bằng lái xe giá rẻ”, “nơi bán giấy phép lái xe giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất”, “làm bằng lái các loại” là những cụm từ phổ biến nhất.

Chọn một website có địa chỉ muabangdaihocgiare..., đập vào mắt PV là lời quảng cáo: “Nhận làm bằng lái xe toàn quốc từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh với các hạng A1, A2, B1, B2, C, D… giống thật 100%, trọn gói không cần thi, bao soi rọi”. Kèm theo đó là số hotline 098.179.21xx cùng một số Zalo 037.746.09xx.

Trong vai khách hàng ở Hà Nội có nhu cầu mua GPLX hạng B2, liên hệ qua số hotline, PV lập tức được một người đàn ông tên Hiếu đon đả giới thiệu: “Giá làm bằng lái xe ô tô hạng B2 là 3 triệu, đồng ý thì chỉ cần gửi ảnh và CMND hai mặt, khoảng 3 ngày làm xong em báo cho anh rồi ship đến tận nơi, kiểm tra, ưng ý mới lấy tiền, không ưng không cần lấy. Thủ tục chỉ cần chụp ảnh hai mặt (trước, sau) chứng minh thư nhân dân và một ảnh 3x4 gửi qua Zalo. Sở nào cũng có đầu ra, khách hàng ở Hà Nội thì bằng sẽ do Sở GTVT Hà Nội cấp”.

PV gửi thông tin theo hướng dẫn của Hiếu, chưa đầy 24 tiếng sau, PV đã nhận được hình ảnh chiếc GPLX làm theo đúng yêu cầu được gửi qua Zalo với lời đề nghị: “Em xem đi. Thông tin ok, anh bảo tụi nó dán tem và gửi cho em ”.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN cho biết, nắm bắt tâm lý của một số người dân muốn sở hữu GPLX một cách “siêu tốc”, không phải tham gia các khóa học, lớp đào tạo sát hạch lái xe, gần đây, một số đối tượng vì tư lợi đã phớt lờ các quy định của pháp luật, “chế” ra các loại GPLX (kể cả loại mẫu mới khó bị làm giả) “tuồn” ra thị trường. Lo ngại hơn, khi nhiều đối tượng còn sử dụng mạng xã hội… làm công cụ để quảng cáo, “hút” khách hàng tìm đến dịch vụ làm bằng lái xe “trọn gói”, “siêu tốc” của mình.


Để làm rõ hơn thủ đoạn của đội ngũ làm bằng lái xe giả này, PV tiếp tục yêu cầu chỉnh sửa nơi cấp bằng từ tỉnh Nam Định chuyển thành Hà Nội, năm cấp bằng từ 2014 thành 2019. Sau chưa đầy nửa tiếng, hình ảnh chiếc bằng mới được gửi qua Zalo theo đúng yêu cầu. Đáng chú ý, sau khi thay đổi nơi cấp bằng từ địa phương này qua địa phương khác, mã số bằng lập tức được đổi từ mã bằng số 360143014045 do Sở GTVT Nam Định cấp sang số 010193014045 do Sở GTVT Hà Nội cấp. Người ký cấp bằng cũng được thay đổi từ Trưởng phòng Quản lý phương tiện người lái Sở GTVT Nam Định sang vị trí tương ứng tại Sở GTVT Hà Nội với dấu đỏ xác nhận không khác gì bằng thật.

Khi PV đề nghị được gặp trực tiếp để nhận bằng và giao tiền cho yên tâm, Hiếu nhất quyết khước từ với lý do: “Bên mình làm không lấy cọc nên chỉ cần trao đổi qua Zalo. Mình cũng chỉ nhận thông tin của khách hàng rồi về soạn lại đưa từng sở GTVT. Bằng làm xong sẽ có một người đi giao riêng, khách kiểm tra thấy hài lòng, giao tiền là được.

Sau 3 ngày chờ đợi, PV nhận được tấm bằng đúng hình ảnh người tên Hiếu gửi cho xem trước qua Zalo được chuyển đến tay PV qua một đơn vị làm dịch vụ giao vận hàng hóa. Tinh vi hơn khi thông tin người giao chiếc GPLX giả không hề liên quan gì đến người đàn ông tên Hiếu. Địa chỉ của người gửi khác với địa chỉ công ty đăng trên website mời chào PV liên hệ trước đó mà được thay hoàn toàn thông tin mới, từ tên, số điện thoại đến địa chỉ. Nội dung được ghi trên bì thư đựng GPLX bao gồm: Người gửi: Binh/Điện thoại: 0962.276.652/Địa chỉ: 76 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Bằng giả như thật, mua bao nhiêu cũng có

img
Bằng lái xe B2 được PV đặt mua giống y như thật, rất khó phân biệt bằng mắt thường

Trước sự lo lắng trong trường hợp bị công an “sờ gáy” khi lưu thông trên đường, người đàn ông tên Hiếu nêu trên nhanh chóng đưa ra cơ sở đảm bảo để trấn an, thuyết phục khách hàng: “Bằng B2 bên mình lấy từ phôi gốc của Sở GTVT ra nên sẽ giống bằng thật 100%. Những người làm chui sẽ được cấp một mã riêng. Trường hợp không may bị CSGT nhập mã bằng kiểm tra, thông tin của chủ bằng sẽ không có nhưng họ sẽ biết đây là bằng mua ở Sở GTVT, không phải bằng giả hẳn nên không sợ truy tố”. Tuy nhiên, người có tên Hiếu cho biết, bằng này sẽ không có hồ sơ gốc.

Khi PV ngỏ ý thương lượng giá cả để làm thêm cho 3, 4 người nữa, đối tượng này lập tức đưa ra những lời mời chào hấp dẫn: “Nếu em làm 3, 4 người một lúc, anh sẽ gửi em tiền cà phê từ 500 nghìn - 1 triệu đồng, nếu em không lấy tiền đó thì chi phí làm bằng cho những người kia sẽ giảm 200 nghìn đồng, còn 2,8 triệu đồng/GPLX. Em cứ kết nối với bạn bè có nhu cầu, bao nhiêu bên anh cũng làm được.

Cùng nội dung trên, tiếp tục đăng nhập vào một website khác có tên xuonglambangcap... và liên hệ với số điện thoại hotline 0961962169, PV được một người tự giới thiệu tên Long chuyên dịch vụ làm bằng lái xe ô tô, xe máy đã 7 năm.

Người này nói mình đang ở TP Hồ Chí Minh. PV được Long giới thiệu mình có chi nhánh cả hai miền Nam - Bắc và đáp ứng toàn bộ khách hàng muốn có bằng lái nhanh. Qua điện thoại, Long cho biết để đảm bảo an toàn, Long không gặp trực tiếp khách hàng. Sau cuộc gọi đầu tiên này, Long yêu cầu khách hàng trao đổi qua Zalo. Thông qua kênh giao tiếp này, Long cho biết: “lò” của mình “đóng” tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nếu cần, Long có thể làm tất cả các loại giấy tờ xe trong vòng hai ngày. “Bên tôi có hai loại “hàng” (giấy tờ xe giả-PV). Loại không có hồ sơ gốc giá 3,5 triệu đồng, loại có hồ sơ gốc giá 14 triệu đồng. Bạn để lại thông tin, sau hai ngày tôi gửi hàng, bạn trả tiền cho tôi qua nhân viên bưu điện. Tôi giao hàng toàn quốc nên dịch vụ hết sức uy tín, bạn cứ yên tâm”, Long nói.

Tỏ ý nghi ngờ, PV hỏi liệu trên các loại giấy tờ giả này có đầy đủ dấu, mộc son… hay không thì Long khẳng định: “Đầy đủ như giấy thật”. Để minh chứng cho công nghệ làm giả tinh vi của mình, Long khẳng định: “Mình là “lò” chuyên nghiệp. Bạn muốn làm bằng ở địa phương nào bên mình cũng làm được hết. Bạn muốn trên giấy này có dấu, mộc của lãnh đạo công an nào mình cũng làm được. Đặc biệt, dịch vụ bên mình cũng hết sức gọn nhẹ, nhanh chóng, không mất thời gian chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ gì cả. Bạn chỉ việc gửi thông tin cá nhân, ảnh là được. Sau hai ngày, mình sẽ chụp hình “hàng” đã làm xong qua cho bạn xem trước. Nếu đồng ý, mình sẽ gửi qua bưu điện cho bạn, bạn trực tiếp trả tiền phí cho nhân viên bưu điện luôn”.

Khi PV băn khoăn về việc chạy ra đường bị công an bắt, người này trấn an: “Bằng này phôi tem nhập từ đơn vị cung cấp cho các sở GTVT trên cả nước nên yên tâm. Mình đã làm cho nhiều người chạy Grab ở TP Hồ Chí Minh, khách gọi rất nhiều”.

“Mình cũng đã sử dụng loại bằng này hơn 1 năm nay, không cần đi học, tốn thời gian, tốn tiền, hơn chục lần bị CSGT gọi lại kiểm tra không phát hiện ra được bằng giả. Long đã làm hơn 700 bằng lái dạng đi đường đạt chuẩn công nghệ mới và hoàn tất hơn 10 hồ sơ khách đặt làm bằng lái xe đổi từ Campuchia. Nếu đồng ý làm chuyển ảnh và chứng minh thư làm trong 4 ngày là có, nhận bằng ok hết mới phải thanh toán”, người tên Long này nói.

Đúng như lời hứa của Long, sau hai ngày, PV được Long gửi bằng hạng B2 cho xem trước mẫu xem có ưng hay không, đặc biệt là các chi tiết chống làm giả như quốc huy, tem chìm. Sau khi đồng ý Long cho biết, 3 ngày sau sẽ có người chuyển bằng đến tận tay. Khi PV nói không yên tâm khi giao tiền cho người khác, Long cho biết đang sử dụng hình thức chuyển có thu hộ tiền, chuyển 64 tỉnh, thành nên cứ yên tâm giao tiền. Ba ngày sau, PV được một shipper có số điện thoại 0382126895 gọi giao bằng. Cầm tấm bằng hạng B2 so sánh với tấm bằng PV đã học thi trước đó quả thật rất khó phân biệt thật giả.

Trong vai người cần mua GPLX, PV tiếp tục tìm kiếm trên một số trang rao bán GPLX khác. Tiến hành liên hệ với quản trị của các trang này, PV nhận thấy phương thức hoạt động, cách thức làm GPLX giả đều giống với các trang mà PV đã mua bằng nêu trên. Điểm chung là GPLX có hai loại, một loại có hồ sơ gốc và một loại không có hồ sơ gốc. Thủ tục rất đơn giản chỉ theo cách nêu trên. Cá biệt, tuy bán GPLX giả nhưng một số quản trị trang khẳng định GPLX của mình làm đều thật 100% do các sở GTVT cấp để lừa người nhẹ dạ.

Không những vậy, mức giá làm dịch vụ trên các trang rao bán GPLX này còn liên tục thay đổi. Nếu thời điểm PV liên hệ (8/7), mức giá được đưa ra cho loại có hồ sơ gốc là 9 triệu đồng, loại không có hồ sơ gốc là 5 triệu đồng, tiền đặt cọc trước là 3 triệu đồng thì mức giá mua GPLX đăng mới nhất tại đây (12/7), loại bằng B2 PV hỏi mua được rao bán với giá bằng B2 giá 4 triệu (không hồ sơ gốc) và giá 8 triệu (có hồ sơ gốc) với số tiền đặt cọc là 4 triệu đồng. Tất cả các lần đăng tải đều kèm theo cam kết: “Phôi thật + Tem thật (7 màu và có 6 cánh) mộc đóng, dấu chìm, dấu nổi 100%”.

“Rửa bằng” từ nước ngoài rồi đưa về Việt Nam

Không chỉ làm GPLX giả không có hồ sơ gốc, thậm chí Long còn cho biết, mình có nhận làm GPLX cho nhiều khách mong muốn có hồ sơ gốc, có thể check thông tin trên hệ thống của cơ quan quản lý. Sau khi đã nhận loại GPLX giả không có hồ sơ gốc, PV ngỏ ý muốn làm cho một người bạn GPLX hạng C nhưng phải có hồ sơ gốc, Long cho biết: “Em chuyển thông tin anh sẽ chuyển qua chi nhánh tại Campuchia để làm bằng lái của công an nước này cấp, sau đó đưa về Việt Nam đổi bằng quốc tế sang bằng chính quy. Đây là hình thức gốc 100% với mức giá là 14 triệu đồng”.

Khi PV thắc mắc giá hơi cao, Long liền giải thích việc đổi bằng Campuchia này phải mất 2 tháng duyệt hồ sơ cấp GPLX Campuchia và mất 1 tháng để chuyển từ bằng nước này qua bằng chính quy Việt Nam. Vì vậy, qua nhiều khâu, nhiều “cò” nên mức giá cao.

Đặc biệt, Long còn khuyến cáo nếu muốn có bằng ngay và dùng đi lại thoải mái nên chọn làm bằng đi đường để tiết kiệm chi phí vì nếu chẳng may lọt vào trong nhóm 1% có thể bị công an thu giữ thì chỉ mất tiền mua bằng khác. Trường hợp muốn được bảo hành trọn đời, không quan tâm chi phí, kể cả tình huống xấu như tai nạn xảy ra vẫn có đủ quyền lợi, nên chọn làm bằng lái xe đổi từ Campuchia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.