Điều tra

Thảm sát ở Bình Phước: Cơ quan công an nhận định vụ án

09/07/2015, 03:02
image

Vụ thảm sát rúng động tại Bình Phước nghi là do một nhóm người thực hiện và đã được dàn dựng từ trước.

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-0622
Các điều tra viên khám nghiệm hiện trường.

 Nguồn video: ANTV.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, đây là một vụ án giết người cướp tài sản và được dàn dựng từ trước và có đông người cùng thực hiện.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nạn nhân đã bị trói ở ba phòng khác nhau đều bị sát hại ngay sau đó. 

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, vụ thảm sát 6 người trong 1 gia đình được phát hiện vào sáng 7/7,  tại công ty chế biến gỗ Quốc Anh (ấp 1, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước).

Nạn nhân của vụ thảm sát ông Lê Văn Mỹ, vợ là Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (43 tuổi), em Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi) - con gái ông Mỹ, em Lê Quốc Anh (15 tuổi) - con trai ông Mỹ, em Dư Thị Tố Như (18 tuổi) và em Dư Minh Vỹ (14 tuổi) là cháu bà Nga. Riêng bé gái con gái út của ông Mỹ tên Na (22 tháng tuổi) may mắn sống sót.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.