Pháp đình

Thảm sát ở Bình Phước: Trần Đình Thoại kháng cáo

05/01/2016, 20:55

Trần Đình Thoại - bị cáo trong vụ án thảm sát ở Bình Phước đã gửi đơn kháng cáo.

tran-dinh-thoai-khang-cao
Trần Đình Thoại và Nguyễn Hải Dương trong phiên xét xử sơ thẩm.

Ngày 5/1, luật sư Phạm Quốc Hưng, người bào chữa cho bị cáo Trần Đình Thoại phiên xét xử sơ thẩm đã xác nhận việc Thoại gửi đơn kháng cáo xin giảm án.

Theo nguồn tin từ VTC News, Thoại gửi đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Bình Phước và TAND cấp cao tại TP. HCM đề nghị trong phiên phúc thẩm tòa sẽ xét lại tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngoài ra, Thoại cũng muốn tòa làm rõ hành vi của mình thành hay chưa thành và việc không tham gia trực tiếp giết người.

Trước đó, ngày 24/12, luật sư Lê Văn Nam, người bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Tiến cũng xác nhận bị cáo này đã gửi đơn kháng cáo. Riêng Nguyễn Hải Dương không kháng cáo.

Được biết, TAND tỉnh Bình Phước sẽ tiếp nhận đơn của Tiến và Thoại rồi chuyển lên tòa cấp cao tại TP. HCM. Trong phiên phúc thẩm, ba bị cáo trên sẽ có mặt tại tòa.

Trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 17/12, TAND tình Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, Bình Phước) án tử hình.

Trần Đình Thoại (27 tuổi, Vĩnh Long) bị tuyên 16 năm tù cùng về tội Giết người, Cướp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.