Điều tra

Thảm sát tại Bình Phước: Vũ Văn Tiến xin giảm án tử hình

25/12/2015, 07:04

Vũ Văn Tiến đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gửi lên TAND Tối cao.

bị cáo Vũ Văn Tiến
Bị cáo Vũ Văn Tiến trong vụ thảm sát ở Bình Phước

Ngày 24/12, luật sư Lê Văn Nam (Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước), người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Vũ Văn Tiến trong vụ thảm sát làm 6 người chết tại Bình Phước cho biết, Tiến đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gửi lên TAND Tối cao. Theo luật sư Nam, lý do Tiến kháng cáo là sau khi bị tuyên án tử hình, Tiến luôn tỏ ra ăn năn hối cải và cho rằng bị Nguyễn Hải Dương lừa, khống chế và uy hiếp về mặt tinh thần.

Trong khi đó, Luật sư Hoàng Kim Vinh (Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước), bào chữa cho Nguyễn Hải Dương cũng cho biết,  hiện Dương vẫn chưa có ý định kháng cáo. Còn đối với bị cáo Trần Đình Thoại, Luật sư Phạm Quốc Hưng (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, đến nay chưa có thông tin về việc Thoại có kháng cáo hay không.

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin, ngày 17/12, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Dương và Tiến mức án tử hình về hai tội “Giết người” và“Cướp tài sản”. Thoại cũng chịu 13 năm tội “Giết người”, 3 năm tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt là 16 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.