Bóng đá

"Thần đồng đất Mỏ" sắp sát cánh cùng ngôi sao số 1 bóng đá Việt Nam?

10/09/2021, 20:56

Hà Nội FC đang đàm phán với Than Quảng Ninh để chiêu mộ tiền vệ trẻ Nguyễn Hai Long.

Ở thời điểm hiện tại, Công ty TNHH 1 thành viên bóng đá Quảng Ninh cho biết đã tạm dừng hoạt động trong 1 năm để chờ tỉnh Quảng Ninh nhận lại đội bóng.

Công ty cũng đã tiến hành thanh lý hợp đồng với nhiều cầu thủ trụ cột như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Hải Huy, Dương Văn Khoa…

img

CLB Hà Nội đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Hai Long từ Than Quảng Ninh

Tuy nhiên, các cầu thủ có hợp đồng đào tạo trẻ như Hai Long thì chưa biết tương lai sẽ thế nào ở mùa tới.

Hai Long là một tài năng rất đáng chú ý của Than Quảng Ninh, do đó cầu thủ sinh năm 2000 được khá nhiều đội bóng lớn ở V-League để mắt.

Mới nhất, Hà Nội FC đã vào cuộc để thuyết phục Than Quảng Ninh cho mình sử dụng Hai Long ở mùa giải sang năm.

Một lãnh đạo đội bóng Thủ đô cho biết, họ đã đàm phán với Than Quảng Ninh. Những chi tiết xoay quanh Hai Long (hợp đồng, mức lương, mua đứt hay mượn) chưa được tiết lộ.

Trong bối cảnh Hùng Dũng vẫn đang điều trị chấn thương dài hạn và chưa đảm bảo có thể lấy lại phong độ cao nhất sau khi trở lại, Hai Long được xem là một trong những lựa chọn thay thế cho người đàn anh sinh năm 1993.

img

Hai Long là sự bổ sung chất lượng ở tuyến giữa Hà Nội FC

Nếu có Hai Long ở tuyến giữa, sức mạnh ở hàng tiền vệ trung tâm của Hà Nội FC đã mạnh lại càng mạnh hơn.

Về phần mình, việc được thi đấu ở tập thể giàu chất lượng như Hà Nội FC sẽ giúp Hai Long trưởng thành nhanh chóng.

Ở sân Hàng Đẫy, Hai Long sẽ tái hợp nhiều đồng đội ở tuyển U22 Việt Nam và tuyển Việt Nam, trong đó có Quang Hải - ngôi sao số 1 bóng đá Việt Nam.

Song song với động thái chiêu mộ Hai Long, một tin đồn liên quan Hà Nội FC đã xuất hiện ngay trong chiều 10/9.

Đó là khả năng tiền đạo Rafaelson sẽ ra Hà Nội để đầu quân cho đội bóng thủ đô.

Nếu việc đàm phán với Hà Nội FC không suôn sẻ, Rafaelson có thể sẽ hướng đến một phương án B là CLB Viettel.

Vừa rồi, Rafaelson đã quyết định nói lời chia tay với SHB Đà Nẵng do không tìm được tiếng nói chung với đội bóng sông Hàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.