Y tế

Thần tốc tách F0 ra khỏi cộng đồng, Long An còn 2 vùng đỏ

04/09/2021, 14:36

Từ 5 địa phương vùng đỏ, hiện nay tỉnh Long An còn 2 địa phương huyện Đức Hòa và Bến Lức là vùng đỏ.

Sáng 4/9, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết, từ 5 địa phương vùng đỏ, đến nay, tỉnh Long An còn 2 địa phương huyện Đức Hòa và Bến Lức là vùng đỏ, huyện Cần Giuộc và thành phố Tân An xuống vùng cam, huyện Cần Đước vùng vàng.

Có được kết quả này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương, thần tốc test nhanh kháng nguyên, lấy mẫu xét nghiệm PCR để tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Mặt khác, từ ngày 23/8, các địa phương thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm “ai ở đâu ở đó”.

img

Long An thần tốc xét nghiệm tách F0 ra khỏi cộng đồng

Để sớm xóa bỏ vùng đỏ tại 2 địa phương còn lại, mở rộng vùng xanh trên địa bàn toàn tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tăng cường lực lượng cho huyện Đức Hòa, Bến Lức, mỗi địa phương gần 100 cán bộ y tế, tình nguyện viên thần tốc lấy mẫu test nhanh, xét nghiệm PCR.

img

Lực lượng chức năng xử lý người dân ra đường không lý do chính đáng khi Long An đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 "ai ở đâu ở đó"

Theo ông Phúc, Long An hiện có 24.964 ca nhiễm Covid-19, trong đó 7.721 cộng đồng, 1.819 khu cách ly, 15.424 khu phong tỏa; điều trị khỏi 16.868 ca.

Hai huyện vùng đỏ có số ca mắc Covid-19 cao nhất tỉnh là Đức Hòa 10.375 ca, Bến Lức 5.147 ca. Hiện, tỉnh đã tiêm vắc xin cho 945.772 người dân trong cộng đồng (đạt 64,99%), trong đó có 885.056 người tiêm mũi 1, 60.716 người tiêm mũi 2.

Dự kiến, đến cuối năm 2021 sẽ tiêm xong vắc xin cho gần 1,4 triệu dân Long An.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.