Đường bộ

Tháng 3/2022, đóng tuyến hương lộ 10 để thi công sân bay Long Thành

19/01/2022, 19:10

Tuyến hương lộ 10 nằm trong vùng lõi sân bay Long Thành chuẩn bị đóng tuyến để triển khai thi công san lấp mặt bằng "siêu sân bay".

Chiều 19/1, thông tin với Báo Giao thông ông Nguyễn Khắc Phong, Trưởng ban Điều hành dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) thuộc ACV, chủ đầu tư dự án thành phần 3, cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai có kế hoạch phân luồng giao thông để đóng tuyến hương lộ 10. Thời gian dự kiến đóng tuyến vào giữa tháng 3.

Theo lộ trình vào cuối tháng 2/2022, hạng mục san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được triển khai thực hiện.

img

Một đoạn hương lộ đi qua vùng lõi sân bay Long Thành. Ảnh tư liệu

Trong quá trình thi công hạng mục san lấp mặt bằng sẽ không thể duy trì việc lưu thông qua tuyến đường này. Trong khi đó, tuyến hương lộ 10 đoạn qua sân bay Long Thành sẽ nằm ở vị trí cắt ngang 2 đường cất, hạ cánh của dự án.

Do đó, ACV kiến nghị UBND tỉnh và huyện Long Thành sớm có kế hoạch và giải pháp phân luồng giao thông để thực hiện đóng tuyến hương lộ 10 đoạn qua khu vực dự án sân bay Long Thành.

Trao đổi với PV, ông Lê Quang Bình, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, đến chiều nay (19/1) Sở chưa nhận được văn bản về việc đóng tuyến hương lộ 10. Tuy nhiên, khi đóng tuyến các phương tiện có thể chọn lộ trình đi qua Tỉnh lộ 769 hoặc các hướng khác đi về huyện Cẩm Mỹ và ngược lại.

Tuyến hương lộ 10 hiện hữu kết nối từ đường ĐT 769 của huyện Long Thành đến huyện Cẩm Mỹ và huyện Xuân Lộc, và TP.Long Khánh. Năm 2021, Sở GTVT đã đề xuất lập dự án đầu tư mở rộng hương lộ 10 kết nối vào dự án sân bay Long Thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.