World Cup 2022

Thắng đậm Costa Rica, Tây Ban Nha lập loạt kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

24/11/2022, 10:46

Đội tuyển Tây Ban Nha đã lập nhiều kỷ lục sau chiến thắng 7-0 trước Costa Rica trong trận ra quân tại World Cup 2022.

Đêm 23/11, Tây Ban Nha có cuộc chạm trán Costa Rica trong trận ra quân bảng E World Cup 2022.

img

Gavi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup kể từ năm 1958

Với sức mạnh vượt trội, “Bò tót” đã dễ dàng kiểm soát thế trận và có được chiến thắng 7-0 trước đối thủ yếu.

Sau trận đại thắng này, các học trò của HLV Enrique cũng đã lập thêm được 2 kỷ lục đáng nhớ.

Tây Ban Nha trở thành đội bóng đầu tiên tại World Cup (kể từ năm 1966) thực hiện được trên 500 đường chuyền trong một trận đấu (537 đường chuyền).

Ngoài ra, màn so tài với Costa Rica đội bóng xứ đấu bò cũng tung ra đến 1043 đường chuyền và kiểm soát bóng lên tới 81,8%.

Sự vượt trội của Tây Ban Nha còn được thể hiện ở các thống kê khác về chỉ số dứt điểm (17) và phạt góc (5) so với con số 0 tròn trĩnh của đối thủ.

Bên cạnh đó, tài năng trẻ Gavi cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận đấu ở World Cup kể từ năm 1958 khi mới 18 và 110 ngày.

Quan trọng hơn, trận thắng trên giúp Tây Ban Nha đã vươn lên dẫn đầu tại bảng E với 3 điểm cùng hiệu số +7.

Theo lịch, vào lúc 2h ngày 28/11 thầy trò HLV Enrique sẽ có trận đấu với đội tuyển Đức - đây cũng chính là đối thủ lớn nhất của họ ở giai đoạn vòng bảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.