An ninh hình sự

Thanh Hóa: Bắt quả tang nam luật sư "phê" ma túy cùng 6 người

18/03/2020, 16:36

Cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ 7 người có hành vi tổ chức, sử dụng ma túy trái phép tại căn hộ trong khu dân cư.

img
Rạng sáng, cơ quan Công an đã phát hiện và bắt quả tang nhóm nam nữ sử dụng ma túy ở khu chung cư (Ảnh minh họa)

Ngày 18/3, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa phát hiện bắt quả tang 7 người để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 17/3, Công an phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đã kiểm tra hành chính phòng 407, Nhà 20, chung cư Đông Phát (phường Đông Vệ) phát hiện có 7 người đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Trương Văn Công (SN 1984, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) – chủ căn hộ; Nguyễn Văn Xuân (SN 1993); Trần Văn Huy (SN 1983) cùng ngụ xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc; Nguyễn Thị Thanh (SN 1995, ngụ xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống); Vũ Thị Điệp (SN 1995, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Trương Thị Hồng (SN 1992) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1995) cùng ngụ TP Thanh Hóa.

Trong số này, Trương Văn Công là chủ căn hộ cũng là người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Được biết, Trương Văn Công hiện đang hành nghề luật sư và là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa.

Tại chỗ, Công an phường Đông Vệ thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ketamin, 1 loa mini và nửa viên thuốc lắc màu xanh. Tại chỗ, các đối tượng khai nhận có sử dụng ma túy. Test nhanh tại chỗ xác định cả 7 trường hợp đều dương tính với chất ma túy.

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Công, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Thị Thanh và Vũ Thị Điệp để điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.