Y tế

Thanh Hóa cách ly 10 người đi cùng xe khách với bệnh nhân 620

04/08/2020, 08:21

Bước đầu lực lượng chức năng xác định và cách ly tập trung 10 người đi cùng xe ô tô khách với bệnh nhân số 620 ở Hà Nam.

img
Xe khách Kim Chi từng chở nữ bệnh nhân 620

Ngày 4/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi ra thông báo khẩn tìm người đi cùng xe khách với nữ bệnh nhân 620 ở tỉnh Hà Nam, đã rà soát xác định có 10 người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi cùng chuyến xe với bệnh nhân này.

Toàn bộ 10 người này đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong số này có 5 người huyện Nông Cống, 2 người huyện Hậu Lộc, 1 người huyện Ngọc Lặc, 1 người huyện Hà Trung, 1 người thị xã Nghi Sơn.

Như Báo Giao thông đưa tin trước đó, ngày 2/8, nhà chức trách xác định nữ bệnh nhân số 620 N.T.H. (SN 1976, trú tại thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, Hà Nam) dương tính với SARS-VoV-2. Kết quả điều tra dịch tễ, cho thấy vào ngày 8/7, chị H. đi ô tô khách từ Hà Nam vào Đà Nẵng đến nhà em chồng ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ chơi. Chị H. được em chồng đưa đi chơi một số nơi đồng thời tìm việc. Đến ngày 14/7, chị H. bắt đầu đi làm tại một quán ăn ở đường 30/4. Trưa ngày 27/7, khi nghe tin Đà Nẵng có dịch xuất hiện, chị H. bắt xe khách của nhà xe Kim Chi về Hà Nam. Thời điểm này, trên xe ô tô có nhiều khách, trong đó có hai vợ chồng quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ngồi cùng hàng ghế.

Đến 7h30' ngày 28/7, chị H. về đến thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ và lên trạm y tế khai báo. Ngày 31/7, chị H. có biểu hiện bệnh sốt, khó thở và vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, được sàng lọc, cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông báo về trường hợp nữ bệnh nhân 620, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phát thông báo khẩn tìm người đi cùng xe khách với bệnh nhân 620 ở tỉnh Hà Nam; đề nghị những người có mặt trên xe khách Kim Chi mang BSK:43B-031.26 đi từ Đà Nẵng đến Hà Nội từ ngày 27/7 đến 29/7, hiện ở Thanh Hóa, liên hệ ngay với trạm y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất hoặc qua số điện thoại 0916803115 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.