Điều tra

Thanh Hóa: Đi chăn trâu, hai bé gái đuối nước tử vong

01/07/2016, 19:09

Chiều 30/6, tại xã Nguyệt Ấn xảy ra vụ đuối nước dưới kênh đang thi công khiến hai bé gái tử vong.

2hocsinhlop9chetduoiohoDakSinthuocxaDacSin

Đi chăn trâu, hai bé gái ở xã Nguyệt Ấn đuối nước tử vong (Ảnh minh họa)

Chiều 1/7, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Đạt, Phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xác nhận, chiều 30/6, tại xã Nguyệt Ấn đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai bé gái tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu Quách Thị Thúy (11 tuổi) và Quách Thị Ngân (8 tuổi) đều là người dân tộc Mường, trú tại thôn Khe Ba, xã Nguyệt Ấn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, hai bé Thúy và Ngân đang đi chăn trâu trên cánh đồng thuộc thôn Ba Khe.

Nguyên nhân ban đầu có thể do trời nắng nên hai bé đã rủ nhau xuống kênh Bắc (một hệ thống kênh thủy lợi dẫn nước từ hồ thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt về các huyện Ngọc Lặc, Yên Định…, hiện đang được thi công - PV) chảy qua cánh đồng của thôn để tắm cho mát, dẫn đến bị đuối nước. Hơn nữa, những ngày gần đây, xã Nguyệt Ấn có mưa to, nước trong kênh Bắc khá sâu.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, sáng nay (ngày 1/7), lãnh đạo UBND huyện Ngọc Lặc cùng các đoàn thể của huyện, xã đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 4,5 triệu đồng để lo việc mai táng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.