Pháp luật

Thanh Hóa: Kẻ sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ lĩnh án tử hình

26/09/2014, 16:45

Hải đã phải nhận tổng hình phạt là tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Ngoài ra, Hải còn phải bồi thường cho gia đình bị hại theo luật định.

Sáng 25/9, TAND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1984, trú tại thôn 3, Đại Từ, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) cùng với ba bị cáo khác liên quan đến vụ án sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ xảy ra vào ngày 1/6.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại tòa

Hải đã phải nhận tổng hình phạt là tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Ngoài ra, Hải còn phải bồi thường cho gia đình bị hại theo luật định.

Tối 31/5, sau khi đã cầm cố chiếc xe máy tại nhà anh Lê Sỹ Thưởng (SN 1966) và vợ là chị Lê Thị Loan (SN 1967, cùng trú tại thôn 3 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn) lấy 10 triệu đồng, Hải đi đánh bạc nhưng thua hết. Sáng 1/6, Hải mang theo con dao dài 36,5 cm sang nhà người em cùng mẹ khác cha là Nguyễn Xuân Hà (SN 1994) và nhờ chở lên nhà anh Thưởng “đi lấy lại xe”.

Tại nhà anh Thưởng, sau khi lời qua tiếng lại, Hải rút dao chém chết cả hai vợ chồng chủ hiệu cầm đồ. Sau đó, Hải còn vào buồng lục soát lấy đi 2 triệu đồng, hai điện thoại di động rồi bỏ trốn. Hải bị bắt sau đó một ngày khi đang trên xe khách xuống TP Thanh Hóa.

P.Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.