Xã hội

Thanh Hóa: Mưa lũ gây thiệt hại gần 3.000 tỉ đồng

22/10/2017, 16:28

Tính đến ngày 20/10, tỉnh Thanh Hóa thiệt hại gần 3.000 tỷ đồng sau trận mưa lũ kéo dài vừa qua.

4 (2)

Mưa lũ khiến một địa phương tại Thanh Hóa bị cô lập

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 20/10 thiệt hại do đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 9-13/10 đã làm 15 người chết, 4 người mất tích và 7 người bị thương.

Về tài sản, có 2.781 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn và một phần, 44.049 nhà bị ngập, 197 nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, 90 điểm trường bị ngập.

Ngoài ra, về nông nghiệp, mưa lũ đã làm hư hỏng hơn 16.000 ha rau màu, cây trồng các loại; hơn 140 điểm đê điều bị sạt lở, rạn nứt, lún trượt… Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2.990 tỉ đồng.

Để giúp người dân khắc phục hậu quả, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng/người chết, 25 triệu đồng/nhà bị sập hoàn toàn, các thiệt hại khác về nông nghiệp hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.