An ninh hình sự

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 8 bị đâm gục tại lớp

01/11/2014, 15:41

Trong lúc cãi nhau tại lớp, cậu học sinh cá biệt lớp 8 bất ngờ rút dao đâm khiến bạn bất tỉnh do bị rách lá lách.

Trường THCS Minh Khai, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Hoàng.
Trường THCS Minh Khai, nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 1/11, Công an TP Thanh Hóa đang vận động học sinh Lê Anh Tú (13 tuổi, học sinh lớp 8G, trường THCS Minh Khai, phường Trường Thi) đến trình diện để khai báo về hành vi gây thương tích cho người khác.

Trước đó, trong giờ ra chơi giữa buổi học sáng 31/10, Lê Anh Tú và Tào Quang Anh (cùng lớp 8G) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co, Tú bất ngờ rút dao đâm một nhát vào bụng khiến Quang Anh gục tại chỗ. Tú bỏ chạy ngay sau đó.

Quang Anh được thầy cô đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, rách lá lách. Hiện sức khỏe nạn nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Làm việc với công an, Ban giám hiệu trường THCS Minh Khai cho biết sự việc xảy ra bất ngờ nên không ai kịp can ngăn. "Thấy hai bạn lao vào vật lộn, chúng em can ngăn nhưng không được", một học sinh kể.

Theo lời các thầy cô, Tú là học sinh cá biệt, học lực trung bình yếu. Hung khí gây án được cho là Tú mang từ ngoài trường vào.

Theo Lê Hoàng/ VnExpress

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.