Xã hội

Thanh Hóa: Người phụ nữ đi cùng xe khách với BN 620 âm tính Covid-19 lần 1

07/08/2020, 11:30

Bước đầu xác định, nữ bệnh nhân H.T.M ngụ ở xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đi cùng xe với bệnh nhân 620 đã có kết quả âm tính.

img
Chuyến xe đi từ Đà Nẵng từng chở bệnh nhân 620

Ngày 7/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, nữ bệnh nhân H.T.M ở xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đi ô tô của nhà xe Kim Chi mang biển số 43B-031.26 từ Đà Nẵng về Thanh Hóa đã có kết quả âm tính lần 1. Chuyến xe chị M. đi đã có 2 bệnh nhân dương tính với Covid-19 gồm: bệnh nhân 620 ở Hà Nam và bệnh nhân 748 ở Sầm Sơn, Thanh Hóa)

Trước đó, theo điều tra dịch tễ, khoảng 6h50 ngày 28/7, chị M. đi xe về đến địa phương. Từ khoảng 9h30' - 10h30' ngày 29/7, chị M. đến thôn 2, xã Liên Lộc dự đám nạp tài; Từ 18h - 19h ngày 30/7, đến dự liên hoan tại thôn 2, xã Liên Lộc; Khoảng từ 10h - 11h30' ngày 31/7, chị M. đến dự đám cưới bạn được tổ chức tại nhà hàng Khanh Dung có địa chỉ ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.

Ngay sau khi có thông tin khoanh vùng các hành khách đi cùng với bệnh nhân 620, chính quyền địa phương đã rà soát và đưa chị M. đi cách ly tại Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc, lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 .

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND huyện Hậu Lộc đã yêu cầu các xã, thị trấn thông báo tới người dân được biết. Đồng thời tiến hành ra soát những người có mặt tại địa điểm và khung giờ trên đến Trạm y tế địa phương khai báo để được giám sát, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.