Hạ tầng

Thanh Hóa “thúc” tiến độ các dự án đường miền núi phía Tây

18/02/2016, 07:46

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ đưa dự án sớm vào hoạt động.

Thanh -Hóa -thúc- tiến- độ- các- dự- án- đường- mi
Công trình cầu Tà Bán dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối tháng 4/2016 (Ảnh P.Tuấn).

Ông Lê Anh Tuấn đã cùng đoàn công tác đã kiểm tra hai công trình cầu Tà Bán và cầu Suối Quanh nằm trên địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). Đây là hai công trình thuộc dự án tuyến nối các đường phía Tây tỉnh Thanh Hóa do Sở GTVT Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Thanh -Hóa -thúc- tiến- độ- các- dự- án- đường- mi
Phó Chủ tịch tỉnh Lê Anh Tuấn (áo khoác xanh đứng giữa) đang nghe các nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện dự án (Ảnh: P.Tuấn).

Cầu Tà Bán do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 trúng thầu thi công, giá trị xây lắp hơn 150 tỷ đồng, đến ngày 16/2/2016, nhà thầu đã thi công đạt hơn 127,4 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đang tập trung nguồn lực  và phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu ngày 30/4 tới thông xe.

Còn cầu Suối Quanh có giá trị xây lắp hơn 182 tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 6/2010, do Công ty CP Đạt Phương thực hiện thi công. Song, do thiếu vốn nên từ tháng 4/2015, nhà thầu mới triển khai thi công trở lại. Đến ngày 16/2, nhà thầu đã thi công đạt giá trị sản lượng hơn 102 tỷ đồng và dự kiến hợp long vào ngày 2/4 và thông xe vào ngày 15/4.

Thanh -Hóa -thúc- tiến- độ- các- dự- án- đường- mi
Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn tặng quà chúc mừng cán bộ, công nhân đang thực hiện thi công trên công trường (Ảnh: P.Tuấn).

Tại công trường, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Anh Tuấn biểu dương và ghi nhận tinh thần làm việc của cán bộ, kỹ sư và công nhân của hai nhà thầu đã nhanh chóng trở lại làm việc sớm sau dịp nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân.

Tuy nhiên, ông Lê Anh Tuấn cũng lưu ý, công trình cầu Tà Bán và cầu Suối Quanh khi hoàn thành không những đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân mà còn là cầu nối giao thương kinh tế giữa các huyện miền núi phía Tây và với tỉnh bạn. Đặc biệt là sớm đưa vào sử dụng trước khi Nhà máy Thủy điện Trung Sơn hoạt động trước mùa mưa bão. Do đó, yêu cầu Ban QLDA giám sát chặt chẽ việc thực hiện thi công công trình để đảm bảo đúng chất lượng, đúng tiến độ được giao. Ngoài ra, chú trọng tới vấn đề an toàn lao động trên công trường.

Cũng trong chuyến công tác, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn cũng đã tặng quà, động viên và chúc mừng các cán bộ, kỹ sư và công nhân đang thực hiện xây dựng hai công trình nói trên nhân dịp đầu Xuân 2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.